Chứng khoán châu Á phục hồi sau bốn phiên giảm điểm liên tiếp

17:42' - 08/08/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 8/8, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư sau một tuần giảm điểm mạnh do lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Chứng khoán châu Á phục hồi sau bốn phiên giảm điểm liên tiếp. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Khép lại phiên này, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 20.593,35 điểm, sau khi để mất hơn 1.000 điểm trong chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Nhưng giới đầu tư vẫn hạn chế mua vào nhiều, khi đồng yen vẫn đang mạnh làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận của các công ty xuất khẩu Nhật Bản.
Thị trường Thượng Hải cũng khởi sắc với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,9% lên 2.794,55 điểm, nhờ được hỗ trợ sau khi nhà cung cấp chỉ số MSCI cho biết sẽ tăng tỷ trọng của các cổ phiếu Trung Quốc trong chỉ số này từ 10% lên 15% từ cuối tháng Tám. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,5% lên 26.120,77 điểm, trong khi thị trường Seoul ghi thêm 0,6%, còn thị trường Sydney tăng 0,8%.       
Trước đó, các thị trường chứng khoán đã mất điểm mạnh trong phiên đầu tuần khi Trung Quốc cho phép đồng NDT trượt giá mạnh so với đồng USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đánh thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nữa, bắt đầu từ ngày 1/9.
Nhưng động thái làm bình ổn đồng NDT của Bắc Kinh sau khi tỷ giá của đồng tiền này trên cả thị trường trong và ngoài nước đều để mất ngưỡng 7 NDT/USD đã góp phần xoa dịu lo ngại của giới đầu tư.
Dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố tỷ giá trung tâm của đồng NDT trên mức 7 NDT/USD lần đầu tiên trong 11 năm qua trong phiên ngày 8/8, nhưng giới phân tích vẫn bình tĩnh khi cho rằng mức tỷ giá này mạnh hơn dự đoán.
Trong một diễn biến thể hiện sự lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, Ấn Độ, Thái Lan và New Zealand vừa quyết định cắt giảm lãi suất, trong khi Đức ghi nhận sản lượng công nghiệp yếu. Các thị trường tin rằng ngân hàng trung ương các nước lớn sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa để tránh, hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động của bất cứ cuộc suy thoái nào sắp tới.   
Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 8/8, chỉ số VN-Index tăng 9,31 điểm (0,96%) lên 975,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 219 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 6.068 tỷ đồng. Toàn sàn có 192 mã tăng và 112 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 102,9 điểm, tăng 1,01 điểm (0,99%). Khối lượng giao dịch đạt trên 25 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 335  tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng và 70 mã giảm.
Thị trường nhận được lực đẩy khá tốt từ bộ ba cổ phiếu họ "Vin" và một số cổ phiếu vốn hoá lớn như HPG, GAS, PLX./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục