Chứng khoán châu Á tăng nhẹ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung

17:54' - 05/04/2017
BNEWS Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trên sàn Tokyo tăng 0,27%, hay 51,02 điểm, lên mức 18.861,27 điểm.
Chỉ số Nikkei 225 trên sàn Tokyo tăng 0,27%. Ảnh: EPA

Phiên giao dịch ngày 5/4, các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn hoạt động cầm chừng trong bối cảnh giới đầu tư mang tâm lý thận trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trên sàn Tokyo tăng 0,27%, hay 51,02 điểm, lên mức 18.861,27 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải và chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng lần lượt tiến 1,5% và 0,6% lên mức 3.270,31 điểm và 24.400,80 điểm.

Ngoài ra, theo các chuyên gia phân tích, sự tăng giá chậm lại của đồng yen trong thời gian này cũng là yếu tố hỗ trợ chứng khoán “xứ hoa anh đào”.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của Toshiba cũng tiến 3,91%, sau khi truyền thông địa phương đưa tin tập đoàn Hon Hai của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã chào mua lại bộ phận sản xuất các loại chip nhớ (bộ nhớ lưu trữ) của Toshiba với giá 2.000 tỷ yen (18 tỷ USD).

Tổng thống Trump sẽ tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lag, thuộc bang Florida trong hai ngày 6-7/4.

Nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ xoay quanh những bất đồng về các chính sách thương mại của hai nước, vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và một số vấn đề liên quan khác.

Tuần này, thị trường sẽ chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố hôm 7/4, cùng với biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng Ba của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), để dự đoán về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục