Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngày 11/4 chìm trong sắc đỏ

17:51' - 11/04/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 11/4, các chỉ số chứng khoán chính tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương phần lớn chìm trong sắc đỏ.
Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngày 11/4 chìm trong sắc đỏ. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mất 0,44% (70,39 điểm) xuống đóng phiên ở mức 15.751,13 điểm, trong bối cảnh đồng yen mạnh lên đã tác động đến các nhà xuất khẩu lớn của Nhật Bản như Toyota và Honda do giá trị lợi nhuận ở nước ngoài của các hãng này giảm xuống.

Bên cạnh đó, mối lo về tình hình kinh tế toàn cầu và khả năng lãi suất Mỹ sẽ không tăng cho tới ít nhất tháng Sáu đã khiến giới đầu tư tìm đến đồng nội tệ Nhật Bản, vốn được coi là tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Tại thị trường tiền tệ, đồng USD đã giảm xuống dưới 108 yen/USD, giao dịch quanh mức "đáy" của 17 tháng qua, ngay trước lúc Ngân hàng trung ương Nhật Bản quyết định tăng cường hơn nữa chương trình mua trái phiếu.

Phát biểu với báo giới gần đây, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết nếu đồng nội tệ tiếp tục mạnh lên.

Hòa chung xu hướng đi xuống, tại thị trường chứng khoán Australia, chỉ S&P/ASX200 mất 6,1 điểm (0,12%), đóng phiên ở mức 4.931,5 điểm. Tại sàn chứng khoán Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi hạ 1,68 điểm (0,09%) xuống 1.970,37 điểm. 

Ở chiều ngược lại, hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc đều đi lên theo sau số liệu cho thấy lạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn được duy trì trên mức 2% trong tháng trước, làm dấy lên hy vọng nền kinh tế nước này đang dần ổn định.

Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,64% (49 điểm) lên 3.033,96 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong cộng thêm 0,35% (70,41 điểm) lên 20.440,81 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, mở cửa phiên 11/4, sắc đỏ cũng chiếm “ưu thế” trên bản đồ chứng khoán châu Âu, “nối gót” xu hướng giảm ở thị trường châu Á. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,3% xuống 6.186,95 điểm so với mức đóng phiên hôm 8/4.

Trên sàn chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng giảm 0,3% xuống 9.595,56 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris hạ 0,2% xuống 4.294,12 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục