Chứng khoán châu Á “thờ ơ” với phiên phá vỡ kỷ lục trên Phố Wall

17:53' - 24/04/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 24/4, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau một phiên phá vỡ kỷ lục trên Phố Wall nhờ kết quả lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.
Chứng khoán châu Á “thờ ơ” với phiên phá vỡ kỷ lục trên Phố Wall. Ảnh: TTXVN

Mặc dù giới đầu tư châu Á nhìn chung vẫn lạc quan, nhưng cũng đã không thể tận dụng đà tăng trên Phố Wall, với các chỉ số chứng khoán chính trong khu vực liên tục biến động thất thường trong cả phiên giao dịch.

Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.201,61 điểm, trong khi thị trường Singapore ghi thêm 0,2% và thị trường Sydney tăng 1% trong bối cảnh lạm phát của Australia giảm đã mở ra khả năng ngân hàng trung ương nước này có thể sẽ cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Wellington, Đài Bắc, Manila, Mumbai và Bangkok.

Trong khi đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,5% xuống còn 29.805,83 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lùi 0,3%, xuống 22.200 điểm. Thị trường Seoul cũng ghi nhận sắc đỏ với mức giảm 0,9%.

Tại thị trường chứng khoán châu Âu, mở đầu phiên giao dịch ngày 25/4, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) đã giảm 0,4%, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2%, ngược lại chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,1%.

Tại Việt Nam, các chỉ số tăng mạnh mẽ ngay khi mở cửa phiên sáng nhưng thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý nghi ngại của giới đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/4, chỉ số VN – Index tăng 8,92 điểm lên 976,92 điểm. Khối lượng giao chỉ đạt hơn 134 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2827 tỷ đồng. Toàn sàn có 190 mã tăng giá, 65 mã giảm đứng giá và 92 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,85 điểm lên 107,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 349 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục