Chứng khoán châu Á trầm lắng trong dịp lễ Giáng sinh

17:31' - 25/12/2018
BNEWS Trong ngày 25/12, hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh.
Nhà đầu tư theo dõi tỷ giá chứng khoán tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN

Trong số ít ỏi các thị trường vẫn hoạt động phiên giao dịch này, thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đều đi xuống do những lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ và việc Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần.
Sau khi đóng cửa nghỉ lễ ngày 24/12, thị trường chứng khoán Tokyo đã mở cửa trở lại ngày 25/12. Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 mất hơn 5% (tương đương 1.010,45 điểm) xuống 19.155,74 điểm, mức chốt phiên thấp nhất kể từ tháng 4/2017, sau khi Phố Wall chứng kiến phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Trong khi tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên thị trường Thượng Hải cũng hạ 0,88% xuống 2.504,82 điểm. Các thị trường châu Á đóng cửa nghỉ Giáng sinh bao gồm Australia, Hong Kong và Hàn Quốc.
Thị trường toàn cầu đều khá ảm đạm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh giữa bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua được dự luật chi tiêu tạm thời dành cho chính phủ liên bang trước hạn chót là đêm 21/12/2018, khiến Chính phủ Mỹ buộc phải ngừng hoạt động một phần. Với việc Thượng viện Mỹ sẽ chỉ mở cuộc họp tiếp theo vào 27/12, chính phủ Mỹ sẽ buộc phải đóng cửa qua lễ Giáng sinh. Thêm nữa, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin mới đây đã khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa bao giờ đề nghị cách chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, song sự mơ hồ về việc liệu Chủ tịch Fed có bị sa thải hay không lại khiến nhà đầu tư “thấp thỏm”.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục