Chứng khoán châu Á tưng bừng sắc xanh đón đợi kế hoạch thuế của Mỹ

17:34' - 26/04/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 26/4, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm.
Chứng khoán châu Á tưng bừng sắc xanh đón đợi kế hoạch thuế của Mỹ. Ảnh: reuters

Động thái này có sau khi chứng khoán Phố Wall ghi điểm mạnh trong phiên trước nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước khi các kế hoạch cắt giảm thuế được chờ đợi từ lâu của Chính phủ Mỹ được công bố.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi thêm 210,1 điểm, hay 1,1% lên 19.289,43 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 122,49 điểm, hay 0,5% lên 24.578,43 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng nhích thêm 6,28 điểm, hay 0,2% lên 3.140,73 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia ghi thêm 40,2 điểm, hay 0,7% lên 5.912 điểm. Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng thêm 10,99 điểm, hay 0,5% lên 2.207,84 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố chi tiết các chính sách cắt giảm thuế dành cho doanh nghiệp vào ngày 26/4, nằm trong chương trình cải tổ toàn diện hệ thống thuế.

Trước đó, các quan chức của Nhà Trắng cho biết kế hoạch trên có thể sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 15%. Những đồn đoán về khả năng các doanh nghiệp sẽ nộp thuế thấp hơn đã đẩy giá cổ phiểu đi lên kể từ cuối năm ngoái.

Tâm lý lạc quan của giới đầu tư trong phiên này còn được hỗ trợ khi những căng thẳng liên quan đến vấn đề Triều Tiên đã phần nào dịu xuống, và Tổng thống Mỹ dịu giọng hơn trong việc chi trả kinh phí cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục