BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 22/1, chứng khoán châu Âu giảm điểm trước đe dọa đánh thuế đối ô tô châu Âu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và dự báo doanh thu ô tô ảm đạm.
Trong khi đó, Phố Wall lại có một phiên giao dịch khá trầm lắng.
Khép phiên này, các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 0,5% xuống 7.571,93 điểm. Hai chỉ số CAC 40 trên sàn giao dịch ở Paris (Pháp) và DAX 30 trên thị trường Frankfurt (Đức) lần lượt ghi nhận các mức giảm 0,6% và 0,3%, xuống còn 6.010,98 điểm và 13.515,75 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng để mất 0,5% và chốt phiên ở mức 3.769,79 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm sau khi Tổng thống Trump một lần nữa đe dọa đánh thuế trừng phạt 25% đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu nếu Brussels không thể đi đến một thỏa thuận thương mại.
Trong khi đó, tại Davos (Thụy Sĩ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bảy tỏ lạc quan rằng châu Âu và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng vài tuần tới.
Trước tình hình đó, các chuyên gia của công ty môi giới Charles Schwab cho rằng giới đầu tư đang khá thận trọng trong giao dịch.
Bên cạnh đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) đã làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư với dự báo rằng doanh số bán xe mới ở châu Âu sẽ giảm 2% trong năm nay, lần giảm đầu tiên trong bảy năm qua.
Cổ phiếu của Volkswagen giảm 1,2%, còn cổ phiếu của Daimler để mất hơn 2%. Công ty mẹ của Mercedes còn cảnh báo lợi nhuận năm 2019 của tập đoàn này có thể thấp hơn kỳ vọng do các cáo buộc mới liên quan đến hành vi gian lận khí thải.
Sau khi thị trường đóng cửa, Volkswagen còn nhận được “tin dữ” từ một tòa án ở Canada với án phạt 196,5 triệu CAD (150 triệu USD) sau khi nhà sản xuất ô tô này thừa nhận vi phạm luật môi trường trong bê bối gian lận khí thải kéo dài.
Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, tác động từ các báo cáo lợi nhuận đã giảm xuống, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ đã tỏ ra bớt lo ngại hơn về khả năng lây lan nhanh của virus gây bênh viêm phổi lạ ở Trung Quốc.
Boeing tiếp tục đè nặng lên Phố Wall khi cổ phiếu của hãng này giảm thêm 1,4%, dù Giám đốc điều hành mới David Calhoun đã cố gắng vực dậy niềm tin trong những phát biểu đầu tiên trước công chúng.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 hầu như không biến động và ổn định lần lượt ở các mức 29.186,27 điểm và 3.321,75 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng nhẹ 0,1% và khép phiên ở mức 9.383,77 điểm.
Các thị trường chứng khoán toàn cầu đã chao đảo trong tuần này trước những lo ngại rằng căn bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể gây ra những thiệt hại kinh tế như dịch SARS hồi năm 2003.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhóm họp ngày 22/1 để quyết định xem có cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với căn bệnh này./.
Tin liên quan
Pháp, Mỹ đạt thỏa thuận vấn đề áp thuế các tập đoàn công nghệ
Ngày 22/1, Pháp thông báo đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về tranh cãi song phương liên quan đến quyết định triển khai thuế kỹ thuật số của Paris.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.








