Chứng khoán châu Á đảo chiều đi lên

16:46' - 22/01/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên giao dịch 22/1, nhờ xu hướng mua vào cổ phiếu "giá hời" được đẩy mạnh sau phiên giảm điểm sâu trước đó.
Chứng khoán châu Á đảo chiều đi lên. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng do lo ngại về việc virus Corona gây chết người tại Trung Quốc đã lan tới Mỹ.

Đầu phiên này, hầu hết các chỉ số chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi xuống do những quan ngại về sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, vốn đã khiến chín người tử vong và hàng trăm người nhiễm bệnh. Giới đầu tư lo ngại dịch bệnh này có thể làm ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế toàn cầu, tương tự như dịch bệnh SARS hồi năm 2003, khiến hàng trăm người tử vong.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo của Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 166,79 điểm (0,7%), vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 24.000 điểm và đạt 24.031,35 điểm.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng bật tăng hơn 1% trong phiên này, đảo chiều so với phiên giảm mạnh trước đó. Cụ thể, chỉ số Kospi tăng 27,56 điểm (1,23%), lên 2.26,25 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 5/10/2018.

Sắc xanh cũng trải rộng trên các thị trường chứng khoán khác ở châu Á-Thái Bình Dương, với Sydney tăng 0,9%, Wellington tăng 0,7% và Singapore ghi thêm 0,2%.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt lên điểm, nhờ xu hướng “săn lùng” cổ phiếu giá rẻ. Cụ thể, chỉ số Hang Seng tăng 355,71 điểm (1,27%), lên 28.341,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tiến 8,61 điểm (0,28%), lên 3.060,75 điểm.

Mỹ ngày 21/1 đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên tại nước này. Hiện nhiều nước và vùng lãnh thổ đang tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn virus có tên 2019-nCoV. Nỗi lo về một đại dịch bệnh bùng phát đã tăng lên sau khi một chuyên gia uy tín của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận tối 21/1 rằng virus Corona có thể lây từ người sang người. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vẫn đang điều tra về dịch bệnh. WHO dự kiến sẽ tổ chức họp khẩn trong ngày 22/1 để xác định liệu có tuyên bố tình trạng y tế cộng đồng toàn cầu liên quan đến dịch bệnh hay không.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/1, chỉ số VN - Index tăng 5,09 điểm (0,52%) lên 991,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 152 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.564,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 231 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 95 mã giảm giá.

HNX - Index tăng  0.69 điểm (0.65%) lên 106,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 239,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 41 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục