Chứng khoán châu Âu vào vùng đỏ do lo ngại về kinh tế Trung Quốc

09:22' - 08/01/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm. Ảnh: TTXVN.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/1, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 2% xuống 5.954,08 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,7% xuống 4.403,58 điểm; còn chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) giảm 2,3% xuống 9.979,85 điểm. 

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Anh, George Osborne cảnh báo nền kinh tế nước này đang đối mặt với "sự pha trộn" của những mối đe dọa mới trong năm 2016.

Theo ông Osborne, chỉ mới bảy ngày đầu Năm mới, song Chính phủ Anh thực sự lo ngại về tình trạng lao dốc trên các thị trường chứng khoán toàn cầu, xu hướng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và những vấn đề nghiêm trọng tại Brazil và Nga. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục