Chứng khoán giảm điểm trong nỗi lo về thuế quan và việc làm của Mỹ

16:06' - 02/06/2025
BNEWS Trong phiên chiều ngày 2/6, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 494,43 điểm, tương đương 1,3%, xuống còn 37.470,67 điểm. Tại Trung Quốc, cả hai chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng đều đi xuống.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch ngày 2/6, khi giới đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ trước lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và dữ liệu việc làm quan trọng sắp công bố từ Mỹ.

Chốt phiên chiều nay, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,8%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mất 494,43 điểm, tương đương 1,3%, xuống còn 37.470,67 điểm. Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Hong Kong mất 155,47 điểm, tương đương 0,67%, chạm mốc 23.134,30 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải mất 15,96 điểm, tương đương 0,47%, còn 3.347,49 điểm.

 

Trong khi hầu hết chỉ số trên các sàn chứng khoán châu Á đi xuống, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đi ngược chiều, tăng nhẹ 0,2% nhờ kỳ vọng cuộc bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 3/6 sẽ mang lại kết quả rõ ràng, hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cổ phiếu các nhà sản xuất thép Hàn Quốc, vốn là một trong những nước xuất khẩu thép lớn sang Mỹ, giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%, bắt đầu từ ngày 4/6. Động thái này đã vấp phải phản ứng từ Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu ngày 1/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Tổng thống Trump sẽ sớm hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến khoáng sản chiến lược. Trong khi đó, Nhà Trắng tiếp tục làm dịu dư luận sau phán quyết của tòa án Mỹ cho rằng ông Trump đã vượt quyền khi áp thuế đồng loạt lên hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định chính quyền Mỹ vẫn có nhiều công cụ để duy trì chính sách thuế, bao gồm việc giữ mức thuế tối thiểu 10% và tăng thuế theo từng lĩnh vực.

Tâm lý thận trọng còn xuất phát từ kỳ vọng về báo cáo việc làm của Mỹ sẽ công bố trong tuần này. Theo một số dự báo, nền kinh tế Mỹ có thể tạo thêm khoảng 130.000 việc làm trong tháng 5/2025, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ ở mức 4,2%. Số liệu yếu đi có thể mở đường cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm, dù khả năng giảm lãi suất trong tháng 6 hoặc 7/2025 vẫn rất thấp.

Thống đốc Christopher Waller cho hay Fed vẫn để ngỏ khả năng giảm lãi suất vào cuối năm nếu hoạt động kinh tế và việc làm giảm tốc, trong khi áp lực lạm phát do thuế quan có thể gia tăng. Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng hơn 10 quan chức khác dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này, cung cấp thêm tín hiệu cho nhà đầu tư.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 2/6, chỉ số VN-Index tăng 3,7 điểm (0,28%) lên 1.336,30 điểm. HNX-Index tăng 2,95 điểm (1,32%) lên 226,17 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục