Chứng khoán Mỹ bất ngờ đi xuống sau thông tin mới

08:09' - 04/01/2024
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm trong phiên 3/1, sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có thể cần phải giữ lãi suất cơ bản ở mức cao nếu lạm phát không hợp lý.
Trong phiên giao dịch chứng khoán này chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 284,85 điểm (0,76%) xuống 37.430,19 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 38,02 điểm (0,80%) xuống 4.704,81 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 173,73 điểm (1,18%) xuống 14.592,21 điểm.

Tám trong số 11 lĩnh vực chủ chốt của S&P 500 kết thúc trong sắc đỏ, trong đó bất động sản và hàng tiêu dùng dẫn đầu các ngành bị sụt giảm khi giảm lần lượt 2,35% và 1,88%. Trong khi đó, ngành năng lượng và tiện ích dẫn đầu mức tăng khi tăng lần lượt 1,52% và 0,39%.

Theo biên bản cuộc họp của Fed công bố hôm thứ Tư (3/1), một số thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho biết có thể cần phải giữ lãi suất cơ bản ở mức cao nếu lạm phát không hợp lý, và một số quan chức khác lưu ý về khả năng tăng lãi suất bổ sung tùy theo tình hình.

 
Nhà kinh tế trưởng Luke Tilley của công ty tài chính Wilmington Trust cho biết, bất chấp khuyến nghị từ các quan chức Fed, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm 2024. Mặc dù biên bản cuộc họp phản ánh sự thận trọng của các quan chức Fed, nhưng các chuyên gia kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hơn ba lần trong năm 2024 khi có thêm nhiều dữ liệu lạm phát ở mức thấp.

Ông Stuart Kaiser, nhà chiến lược giao dịch cổ phiếu hàng đầu của công ty nghiên cứu thị trường Citigroup Global Markets, cho biết, trọng tâm sự chú ý của thị trường trong năm 2024 sẽ chuyển từ rủi ro suy thoái kinh tế và lạm phát sang tăng trưởng kinh tế và những điều chỉnh về chính sách kinh tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục