Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên 8/3

07:54' - 09/03/2021
BNEWS Phiên 8/3, các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, giữa lúc các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào đà phục hồi mạnh mẽ của các công ty công nghiệp và du lịch.
Sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones để mất phần lớn đà tăng, song vẫn khép phiên tăng 1% lên 31.802,44 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,4% xuống 12.609,16, còn chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 3.821,35 điểm.

Art Hogan, chiến lược gia tại National Securities, nhận định các nhà đầu tư đang rút khỏi lĩnh vực công nghệ và hướng sự chú ý vào các chu kỳ kinh tế nhạy cảm.

Gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden và tiến triển trong quá trình tiêm chủng được coi là những yếu tố thúc đẩy thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, mối lo về đà tăng của lạm phát và triển vọng thay đổi trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại đè nặng lên tâm lý của các nhà giao dịch.

Phiên này, giá cổ phiếu của Disney dẫn đầu đà tăng trong số các doanh nghiệp thuộc chỉ số Dow Jones, với mức tăng 6,3% nhờ kỳ vọng về sự khởi sắc của mảng kinh doanh công viên và rạp chiếu phim. Các doanh nghiệp khác chứng kiến giá cổ phiếu tăng còn có Goldman Sachs, 3M và Home Depot.

Trong số các công ty riêng lẻ, giá cổ phiếu của GameStop đã phục hồi trở lại, với mức tăng 41,2% sau khi công ty này công bố thành lập một ủy ban hoạch định chiến lược và các biện pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, chốt phiên 8/3, chỉ số VN-Index giảm 0,04% xuống 1.168,27 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,39% lên 243,42 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục