Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

07:46' - 15/12/2020
BNEWS Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên đầu tuần (14/12) trong sắc xanh, song hai trong ba chỉ số của Phố Wall khép lại phiên với mức giảm.

Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên đầu tuần (14/12) trong sắc xanh, song hai trong ba chỉ số của Phố Wall khép lại phiên với mức giảm, giữa bối cảnh đang dấy lên những lo ngại mới rằng số ca mắc COVID-19 mới tăng cao sẽ khiến nền kinh tế Mỹ kéo dài lệnh phong tỏa xã hội. 


Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 184,82 điểm (0,62%), xuống 29.861,55 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng hạ 15,97 điểm (0,44%), đóng cửa ở mức 3.647,49 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại tăng 62,17 điểm (0,5%), lên 12.440,04 điểm.
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều leo lên các mức cao kỷ lục mới trong những phiên gần đây, khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech, trong khi nhiều nước trên thế giới cũng bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho người dân, mở ra hy vọng rằng các nền kinh tế trên thế giới sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường.
Tuy nhiên, số ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Mỹ ngày 14/12 lên tới 300.000 người và các nhà phân tích tại Schwab cảnh báo rằng "thế giới vẫn chưa ra khỏi đường hầm của đại dịch COVID-19"
Trước bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao, Thị trưởng Thành phố New York Bill De Blasio cảnh báo rằng thành phố có thể sớm trải qua một đợt "phong tỏa hoàn toàn" khác.
Nhiều khu vực khác của Mỹ cũng như ở các quốc gia khác – đều đã áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ hơn. Tại Anh, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết London sẽ được đặt vào chế độ phong tỏa khó khăn nhất của Anh vì COVID-19.
Cổ phiếu của các công ty được hưởng lợi từ việc tái mở cửa kinh tế bị tụt lại so với những công ty phát triển mạnh trong thời gian đầu của đại dịch COVID-19. Cụ thể, cổ phiếu của hãng hàng không United Airlines sụt 3,4%. Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon tăng 1,3%.
Trong khi đó, các nhà lập pháp ở Washington một lần nữa cố gắng thúc đẩy gói kích thích kinh tế mới. Một nhóm thành viên Quốc hội Mỹ thuộc lưỡng đảng có kế hoạch công bố gói kích thích kinh tế trị giá 908 tỷ USD. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất đồng lớn giữa hai bên, đặc biệt là về viện trợ của các bang và chính quyền địa phương.
Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên chiều ngày 14/12, chỉ số VN-Index tăng 18,13 điểm (1,73%) lên 1.064,09 điểm trong khi chỉ số HNX-Index tăng 3,42 điểm (2,11%) lên 165,74 điểm./.
Minh Trang (Theo AFP, Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục