Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên 25/6

08:50' - 26/06/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán biến động trong hai phiên 24 và 25/6, giữa lúc các nhà đầu tư lo ngại số ca COVID-19 tăng cao có thể làm chậm quá trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế tại nhiều bang ở Mỹ

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/6, thị trường chứng khoán Phố Wall đảo chiều đi lên sau khi sụt giảm mạnh trong phiên trước, giữa lúc cổ phiếu của ngành ngân hàng tăng cao nhờ việc nới lỏng các quy định áp đặt sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Cụ thể, tại New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2% (hay 300 điểm) lên 25.745,60 điểm, sau khi mất hơn 700 điểm trong phiên trước. Chỉ số S&P 500 tiến 1,1% lên 3.083,76 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 10.017 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong hai phiên 24 và 25/6, giữa lúc các nhà đầu tư lo ngại số ca nhiễm COVID-19 tăng cao có thể làm chậm quá trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế tại nhiều bang của Mỹ. Với việc xuất hiện nhiều dấu hiệu mới về mức độ gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới, bang Texas và Florida đều tạm dừng việc mở cửa lại thị trường.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư ở Phố Wall đã tiếp tục các hoạt động mua lại trong những tuần gần đây nhờ một loạt biện pháp kích thích kinh tế lớn, và xu hướng này lại xuất hiện trong phiên giao dịch 25/6.

Các ngân hàng lớn được hưởng lợi nhiều, với cổ phiếu của JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Bank of America đều tăng ít nhất 3,5% sau khi các nhà quản lý nới lỏng quy tắc Volcker vốn được ban hành sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để hạn chế giao dịch đầu cơ.

Tại Việt Nam, khép phiên giao dịch ngày 25/6, chỉ số VN-Index giảm 5,12 điểm, hay 0,6%, xuống 854,59 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,37 điểm, hay 0,33%, lên 114,07 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục