Chứng khoán Mỹ đi lên, các thị trường chứng khoán châu Âu chịu sức ép

09:09' - 01/02/2019
BNEWS Các chỉ số chứng khoán Mỹ khép lại phiên 31/1 hầu hết tăng điểm, nhờ tâm lý lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ - Trung.
Tổng thống Mỹ khẳng định đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra tốt đẹp. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu chịu sức ép vì các số liệu kinh tế yếu.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên giảm 0,1% xuống 24.999,67 điểm, nhưng khép lại tháng Một tăng 7,2%, mức tăng trong tháng đầu năm tốt nhất trong 30 năm. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng khá mạnh, khi các nhà đầu tư tiếp tục phấn khích sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất và sẽ "ôn hòa" trong lộ trình nâng lãi suất tại cuộc họp vừa qua. Cụ thể, chỉ số S&P 500 khép phiên tăng 0,9% lên 2.704,1 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,4% lên 7.281,74 điểm.

Thị trường Phố Wall vào cuối phiên nhận được lực đẩy từ việc Tổng thống Mỹ hoan nghênh tiến triển lớn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trong hai ngày vừa qua tại Washington. Trong khi đó, trong lá thư gửi Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình miêu tả các mối quan hệ đang ở giai đoạn then chốt và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục làm việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Tại châu Âu, các sàn chứng khoán London và Paris đều đi lên, trong khi chỉ số chứng khoán ở Frankfurt (Đức) lại đi xuống sau khi số liệu mới đưa ra cho thấy bức tranh kinh tế năm 2018 không mấy sáng sủa.

Trên thị trường London, chỉ số FTSE 100 khép phiên tăng 0,4% lên 6.968,85 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng tăng 0,4% lên 4.992,72 điểm. Còn chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,1% xuống 11.173,1 điểm.

Cơ quan Thống kê châu Âu ước tính nhịp độ tăng trưởng năm 2018 của kinh tế EU đạt 1,8%, sau khi tăng 2,4% trong năm 2017. Trong khi đó, kinh tế Italy giảm 0,2% trong quý IV/2018 sau khi giảm 0,1% trong quý III, có nghĩa nền kinh tế nước này chính thức rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật.

Đóng cửa phiên giao dịch 31/1, trên thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 5,19 điểm (0,57%) còn 910,65 điểm.
Khối lượng giao dịch đạt hơn 138 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.180 tỷ đồng. Toàn sàn có 144 mã tăng, 128 mã giảm.

Trong khi đó, HNX - Index đóng cửa ở mức 102,88 điểm, tăng 0,07 điểm (0,07%). Khối lượng giao dịch đạt trên 21 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 243 tỷ đồng. Toàn sàn có 62 mã tăng và 63 mã giảm.

Phiên hôm nay nhiều cổ phiếu lớn lao dốc khiến thị trường giảm điểm. Tác động lớn đến thị trường hôm nay là các cổ phiếu như: VHM giảm 2,4%, BVH giảm 4,5%, HPG giảm 4,5%, MSN giảm 1,8%, VRE giảm 0,3%.
 
Cùng với đó, một số cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh và tác động tiêu cực lên thị trường. BID giảm 0,6%, CTG giảm 3,7%, TCB giảm 0,4%, TPB giảm 0,5%./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục