Chứng khoán Mỹ được thúc đẩy bởi các số liệu kinh tế tốt ngoài dự kiến

09:45' - 17/05/2019
BNEWS Phố Wall ngày 16/5 ghi nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, sau khi đón nhận các số liệu kinh tế tích cực và kết quả kinh doanh khả quan của Cisco và Walmart-2 thành viên nằm trong chỉ số Dow Jones.
Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8%, lên 25.862,68 điểm, chỉ thấp hơn 80 điểm so với mức đóng cửa phiên cuối tuần trước (ngày 10/5), trước khi chứng kiến đà bán tháo vào phiên đầu tuần này do căng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,9%, lên 2.876,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 1%, lên 7.898,05 điểm.

Sắc xanh trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ trong phiên này được thúc đẩy bởi các số liệu kinh tế tốt ngoài dự kiến mới được công bố. Cụ thể, lượng nhà đơn lập và căn hộ xây mới của Mỹ trong tháng 4/2019 tăng 5,7% so với tháng trước đó, đạt mức 1,24 triệu căn.

Con số này vượt ngoài dự báo của các chuyên gia kinh tế, bất chấp xu hướng suy giảm ở khu vực phía Tây và phía Nam. Ngoài ra, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm trong tuần trước cũng khiến tâm lý của giới đầu tư hưng phấn hơn.

Đáng chú ý, trong phiên này, giá cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ khổng lồ Walmart tăng 1,4% sau khi công bố doanh thu quý I/2019 tăng mạnh. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Cisco Systems tăng tới 6,7% nhờ báo cáo lợi nhuận tích cực trong quý I.

Giá cổ phiếu của Boeing tăng 2,4% trong phiên này, sau khi tập đoàn hàng không vũ trụ này thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm dòng máy bay 737 MAX.

Cùng ngày, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng khi giới đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng vào triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp mới liên quan tới lĩnh vực viễn thông, một động thái được cho là nhằm vào Bắc Kinh.

Đóng cửa phiên này, chỉ số EURO STOXX 50 tăng 1,6%, lên 3.338,56 điểm. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,8%, lên 7.353,51 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,4%, lên 5.448,11 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 của Đức tăng 1,7%, lên 12.310,37 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 16/5 chỉ số VN-Index tăng 0,05 điểm (0,01%) lên 975,69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 168 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.773 tỷ đồng. Toàn sàn có 122 mã tăng và 160 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 106,09 điểm, giảm 0,34 điểm (0,32%). Khối lượng giao dịch đạt trên 30 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 430 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng và 86 mã giảm./.

Xem thêm:

>>Vàng lùi bước khi đồng bạc xanh và chứng khoán Mỹ đi lên

>>Chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục