Chứng khoán Mỹ ghi nhận mức kỷ lục mới trong phiên 11/2

08:59' - 12/02/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên 11/2, với 2 chỉ số Nasdaq và S&P của Phố Wall tăng lên mức kỷ lục mới
Chứng khoán Mỹ ghi nhận mức kỷ lục mới trong phiên 11/2. Ảnh minh họa: THX/ TTXVN

Trong phiên giao dịch 11/2, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm với 2 chỉ số Nasdaq và S&P của Phố Wall tăng lên mức kỷ lục mới, giữa lúc giới nhà đầu tư bớt lo ngại về tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) ở Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 3.357,75 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,1%, lên 9.638,94 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones không thay đổi so với phiên trước, đứng ở mức 29.276,34 điểm.
Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo sự bùng phát dịch bệnh do virus COVID-19 tại Trung Quốc có thể dẫn đến sự gián đoạn tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và qua đó ảnh hưởng đến phần còn lại của của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cảnh báo trên dường như ít có tác động đến các nhà đầu tư vốn đang trong tâm lý “tồi tệ” hơn. Nhà quản lý cao cấp Alan Skrainka của Cornerstone Wealth Management cho rằng phát biểu của ông Powell như là một lời bình luận về tin tức và đó là lý do tại sao thị trường biến động trong phiên này.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm. Chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) chốt phiên tăng 0,7% lên 7.499,44 điểm, còn chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) tiến 0,2% lên 13.627,84 điểm. Cùng chung xu thế đi lên, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) chốt phiên tăng 0,7% lên 6.054,76 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 cũng cộng thêm 0,9% lên 3.825,84 điểm.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, chỉ số VN - Index tăng 3,94 điểm (0,42%) lên 934,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 179,35 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 3.178,254 tỷ đồng. Toàn sàn có 198 mã tăng giá, 70 mã đứng giá và 135 mã giảm giá.
HNX - Index tăng 0,8 điểm (0,77%) lên 104,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 305,97 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 58 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục