BNEWS Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều giảm trong tuần qua, với chỉ số S&P 500 giảm 1,38%, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,51% và chỉ số Dow Jones giảm 0,16%.
Chốt phiên cuối tuần 1/11, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm, phục hồi sau đợt bán tháo trong phiên trước, khi báo cáo lợi nhuận tích cực của công ty thương mại điện tử Amazon cân bằng tác động từ việc tăng trưởng việc làm của Mỹ sụt giảm đáng kể trong tháng 10/2024.
Chỉ số Dow Jones tăng 288,73 điểm, tương đương 0,69%, lên 42.052,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 23,35 điểm, tương đương 0,41%, lên 5.728,8 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 144,77 điểm, tương đương 0,8%, lên 18.239,92 điểm. Giá cổ phiếu của Amazon.com tăng 6,2% sau khi báo cáo lợi nhuận vào ngày 31/10 cho thấy doanh số bán lẻ tăng mạnh, đưa lợi nhuận vượt dự báo của các nhà phân tích trên Phố Wall. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Apple giảm 1,2% do các nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm doanh số bán tại Trung Quốc trong quý gần đây nhất. Thị trường không chịu tác động sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm yếu trong tháng 10/2024, do các cơn bão và người lao động đình công. Báo cáo cho thấy mức tăng 12.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với ước tính tăng 113.000 của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức 4,1%, trấn an các nhà đầu tư rằng thị trường lao động vẫn ổn định. Sau khi số liệu việc làm được công bố, đa phần các nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11/2024. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR), doanh số nhà hiện có tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm vào tháng 9/2024, do lãi suất thế chấp và giá nhà tăng cao. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán nhà giảm, củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng sự sụt giảm đầu tư nhà ở, bao gồm cả xây dựng nhà mới, đã trầm trọng hơn trong quý III/2024. Doanh số bán nhà đã giảm 1% trong tháng trước xuống mức điều chỉnh theo mùa hàng năm là 3,84 triệu căn, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2010. Các nhà kinh tế được hãng Reuters (Anh) thăm dò ý kiến dự báo doanh số bán nhà sẽ không thay đổi ở mức 3,86 triệu căn. Mặc dù nguồn cung đã được cải thiện, nhưng nhà ở phân khúc bình dân vẫn khan hiếm ở hầu hết các khu vực của đất nước, khiến giá nhà ở mức mà hầu hết những người mua nhà lần đầu không thể chi trả. Nhà kinh tế cấp cao Jennifer Lee tại công ty tài chính BMO Capital Markets, cho biết sẽ cần phải giảm lãi suất nhiều hơn và có nhiều lựa chọn hơn để thu hút người mua quay trở lại. Các chỉ số cùng giảm điểm trong hai phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chú ý đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và thận trọng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong phiên 29/10, các chỉ số biến động trái chiều, trong đó đáng chú ý là chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Khép lại phiên này, chỉ số Nasdaq Composite tăng 145,56 điểm, tương đương 0,78%, lên 18.712,75 điểm, phá vỡ mức cao kỷ lục đóng phiên trước đó vào tháng 7/2024. Phố Wall đóng cửa trong “sắc xanh” vào trong phiên đầu tuần ngày 28/10, giữa lúc thị trường chuẩn bị cho một tuần bận rộn với một loạt báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ lớn và bước vào giai đoạn cuối trước cuộc bầu cử Tổng thống. Chỉ số S&P 500 tăng 15,4 điểm (0,27%) lên 5.823,52 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tăng 48,58 điểm (0,26%) lên 18.567,19 điểm, còn chỉ số Dow Jones tăng 273,17 điểm (0,65%) lên 42.387,57 điểm. Chiến lược gia về đầu tư tại công ty nghiên cứu đầu tư CFRA Research, Sam Stovall, cho rằng các báo cáo lợi nhuận quý III, lãi suất và bầu cử tiếp tục là những yếu tố có tác động chính đến thị trường trong những phiên tới.Tin liên quan
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên 1/11
Các nhà phân tích đang theo dõi sự tăng lên của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, với kỳ vọng Fed có thể giảm tốc độ hạ lãi suất trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn khả quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần đi xuống trước rủi ro căng thẳng Mỹ-Iran
Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 1/9.
-
Chứng khoánMở "đường ống" dẫn vốn ngoại: Cơ hội tái định giá chứng khoán
Sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đang được coi là cột mốc lịch sử, mở ra "đường ống" dẫn dòng vốn ngoại quy mô lớn vào thị trường chứng khoán trong nước.
-
Chứng khoánCác chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 31/8 đồng loạt giảm điểm
Chỉ số Dow Jones giảm 374,09 điểm (tương đương 0,7%) xuống 53.185,90 điểm, chỉ số S&P 500 mất 25,62 điểm (0,33%) xuống 7.686,14 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán tháng 9: VN-Index sẽ vượt 1.870 điểm?
Khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.850-1.870 điểm, sự cải thiện của thanh khoản cùng việc khối ngoại thu hẹp bán ròng đang mở ra kỳ vọng, nhưng cũng đặt thị trường trước bài kiểm tra trong tháng 9.
-
Chứng khoánDAX lập kỷ lục rồi lại “chấp chới”?
Lo ngại về lãi suất, lạm phát và nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang đang phủ bóng lên thị trường chứng khoán Đức.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất
Trong phiên giao dịch chiều 31/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-4/9): TNP trả cổ tức cao nhất 26%
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TNP trả cổ tức cao nhất 26%, trong khi DRG trả cổ tức thấp nhất 1,26%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall giằng co trước “cú hích" Nvidia và sức ép từ Fed
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 9,45 điểm (tương đương 0,02%) xuống 53.559,99 điểm.












