Chứng khoán Mỹ giảm điểm

10:42' - 06/03/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall khép lại phiên 5/3 khá ảm đạm, với chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,1% xuống 25.806,63 điểm, chỉ số S&P 500 cũng sụt giảm 0,1% xuống 2.789,65 điểm.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm. Ảnh minh họa: TTXVN
Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu biến động ngược chiều nhau trong phiên giao dịch ngày 5/3 trong bối cảnh các thị trường chờ đợi các chi tiết của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và cuộc đàm phán về Brexit giữa Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh.

Thị trường chứng khoán Phố Wall khép lại phiên 5/3 khá ảm đạm, với chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,1% xuống 25.806,63 điểm, chỉ số S&P 500 cũng sụt giảm 0,1% xuống 2.789,65 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm gần 0,1% xuống 7.576,36 điểm.

Sau khi khởi đầu năm 2019 đầy sôi nổi, chứng khoán Mỹ vẫn giữ được tăng đều đặn nhưng không nổi bật trong hai tuần qua, trong khi Bắc Kinh và Washington dường như đang tiến gần đến một thỏa thuận nhằm giải quyết những bất động thương mại giữa hai bên.

Trong khi đó, Viện Quản lý Nguồn cung cho hay lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng trong tháng Hai song thông tin này được đưa ra sau khi những số liệu kinh tế khác cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tăng chậm lại.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) khép phiên 5/3 tăng 0,7% lên 7.183,43 điểm nhờ đồng bảng Anh xuống giá. Còn trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tăng 0,2% lên 11.620,74 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,2% lên 5.297,52 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 3.327,19 điểm.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục