Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp do lo ngại số ca mắc COVID-19 tăng cao

08:08' - 19/11/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán đã biến động trong suốt phiên giao dịch, nhưng đà lao dốc rõ hơn sau khi Thị trưởng thành phố New York tuyên bố đóng cửa trường học so số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

 

Trong phiên giao dịch ngày 18/11, thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, thị trường lao dốc sau khi thành phố New York ra lệnh các trường học công lập đóng cửa  bởi  lo ngại số ca lây nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,2% xuống 29.438,42 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 1,2% xuống 3.567,79 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,8% xuống 11.801,60 điểm.
Thị trường chứng khoán đã biến động trong suốt phiên giao dịch, nhưng đà lao dốc rõ hơn sau khi Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố đóng cửa trường học sau khi thành phố đã đạt đến ngưỡng trung bình 3% trường hợp mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày.
Việc đóng cửa trường học trên diễn ra khi số ca lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ ngày càng tăng cao khi Đại học Hopkins báo cáo gần 162.000 ca lây nhiễm.
Ông Art Hogan, trưởng bộ phận chuyên gia chiến lược thị trường của National Securities, cho rằng thị trường tăng giảm trái chiều giữa sự phấn khích với vắc-xin ngừa COVID-19 và tâm lý lo ngại về tình hình dịch bệnh ngày càng tăng cao. Ông Hogan lưu ý rằng chứng khoán vẫn đứng ở mức cao khi cả Dow Jones và S&P 500 đều kết thúc ở mức cao kỷ lục trong phiên đầu tuần.
Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 18/11 chỉ số VN-Index tăng 4,63 điểm (0,48%) lên 973,53 điểm, HNX-Index tăng 0,22 điểm (0,15%) lên 146,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục