Chứng khoán Mỹ hầu hết đi lên, vàng, dầu giảm giá, bitcoin tiến gần mốc 50.000 USD

10:16' - 12/02/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch 11/2, hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi giá dầu và giá vàng đều giảm.
Phiên này, giá cổ phiếu công nghệ tăng 1,1% qua đó thúc đẩy đà tăng cho chỉ số S&P 500. Ngược với đà tăng này, nhóm cổ phiếu năng lượng đi xuống cùng với giá dầu.

Gần đây, các chỉ số chính của Phố Wall đã chạm mức cao kỷ lục trước triển vọng về gói cứu trợ "khủng" trị giá 1.900 tỷ USD. Chốt phiên 11/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 7,1 điểm (0,02%) xuống 31.430,7 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 6,5 điểm (0,17%) lên 3.916,38 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 53,24 điểm (0,38%) lên 14.025,77 điểm.

Một diễn biến làm hạ nhiệt thị trường chứng khoán Mỹ phiên này là thông tin trong một cuộc họp với các thượng nghị sĩ để thảo luận về sự cần thiết phải nâng cấp cơ sở hạ tầng của Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Mỹ phải nâng tầm vị thế của mình để đối mặt với thách thức từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã giúp trấn an các nhà đầu tư. Theo ông Powell, lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp trong một thời gian để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm. Sandy Villere, nhà quản lý tại Villere & Co ở New Orleans, Louisiana, nhận định khi nền kinh tế vẫn gặp khó khăn, Fed sẽ tiếp tục hành động và điều này sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Giá “vàng đen” đã chấm dứt chuỗi tăng mạnh sau khi cả Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo các đợt đóng cửa mới và sự xuất hiện các biến thể mới của dịch COVID-19 đã làm giảm triển vọng phục hồi của nhu cầu nhiên liệu. Chốt phiên 11/2, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 33 xu Mỹ xuống 61,14 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 44 xu Mỹ xuống 58,24 USD/thùng.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,9% xuống đóng phiên ở mức 1.826,80 USD/ounce. Tai Wong, chuyên gia tại BMO nhận định việc vàng không thể phá vỡ mốc 1.850 USD/ounce đã kích hoạt hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của giới đầu tư dường như đã chuyển sang bạch kim, vốn đã đạt được mức tăng 150 USD trong tuần qua, bất chấp đà bán ra trong phiên này. Giá bạch kim đã giảm 0,4% xuống 1.236,76 USD/ounce, sau khi tăng 2,2% lên mức 1.268,88 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 1/2015.

Nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank đánh giá đà tăng giá của bạch kim được thúc đẩy bởi sự thắt chặt của thị trường và nhu cầu đầu tư của các quỹ ETF. Các nhà phân tích của Citi Research dự báo giá kim loại quý này sẽ tăng lên 1.300 USD/ounce vào cuối năm nay.

Đối với tiền kỹ thuật số, bitcoin đã lập kỷ lục mới là 48.481,45 USD/bitcoin và tiếp tục tiến sát mốc 50.000 USD/bitcoin. Trước đó, đồng tiền này đã tăng 6,3% lên 47.685 USD/bitcoin, sau thông tin BNY Mellon trở thành công ty mới nhất chấp nhận tiền điện tử./.

>>Bitcoin chưa đủ mạnh để “truất ngôi” đồng USD

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục