Chứng khoán Mỹ phiên 13/12 giảm khi thị trường chờ quyết định của Fed

08:23' - 14/12/2021
BNEWS Chuyên gia đầu tư của công ty tài chính Edward Jones cho biết thị trường có “một chút bất an, lo lắng” về Fed cũng như những báo cáo về các ca nhiễm biến thể Omicron ở Trung Quốc và nhiều nơi khác.

 

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 13/12, trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác sẽ đưa ra các quyết định quan trọng cũng như giới đầu tư tăng cường lo lắng về biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống còn 35.650,95 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 0,9% xuống 4.668,97 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,4% xuống 15.413,28 điểm.

Sau phiên tăng mạnh cuối tuần qua, thị trường Phố Wall phần lớn chìm trong “sắc đỏ” giữa bối cảnh Vương quốc Anh bắt đầu tăng cường phản ứng với biến thể Omicron sau khi trở thành quốc gia đầu tiên chính thức thông báo ca tử vong do biến thể virus mới nhất này.

Trong khi đó, giới đầu tư kỳ vọng Fed vào ngày 15/12 sẽ đưa ra một thời gian biểu nhanh chóng để giảm bớt các biện pháp kích thích kinh tế nhằm đối phó với lạm phát tiêu dùng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Điều này sẽ mở ra cơ hội tăng lãi suất vào giữa năm 2022 hoặc sớm hơn.

Chuyên gia đầu tư Angelo Kourkafas thuộc công ty tài chính Edward Jones ở St. Louis (Mỹ), cho biết thị trường có “một chút bất an, lo lắng” về Fed cũng như những báo cáo về các ca nhiễm biến thể Omicron ở Trung Quốc và nhiều nơi khác.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 13/12, chỉ số VN - Index tăng 12,67 điểm (0,87%) lên 1.476,21 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 6,81 điểm (1,51%) lên 457,56 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục