Phiên 9/12 thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống sau ba phiên tăng liên tiếp

08:35' - 10/12/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 9/12 sau ba phiên tăng liên tiếp, với hai trong ba chỉ số chính đóng cửa giảm mạnh.

 

Đà giảm trong phiên giao dịch này đã kết thúc đợt tăng kéo dài ba phiên liên tiếp, vốn đưa Phố Wall lên gần mức cao kỷ lục giữa bối cảnh số liệu tích cực của thị trường việc làm được đưa ra trước khi Mỹ công bố báo cáo về lạm phát trong ngày 10/12.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ chưa đến 1 điểm so với phiên trước, xuống còn 35.754,69 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,7% xuống 4.667,45 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,7% xuống 15.517,37 điểm.

Chuyên gia Maris Ogg thuộc tổ chức tư vấn tài chính Tower Bridge Advisors có trụ sở ở Mỹ cho biết: “Tôi không thấy áp lực bán thực sự đến từ đâu. Tôi không chắc áp lực mua sẽ đến từ đâu. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể loanh quanh trong phần còn lại của năm”.

Giới đầu tư tỏ ra lo ngại về biến thể mới nhất Omicron gây dịch COVID-19, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh trong tuần qua, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang số liệu về giá tiêu dùng tháng 11 của Mỹ, dự kiến được đưa ra ngày 10/12.

Lo ngại về lạm phát ngày càng tăng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu rằng họ sẽ đẩy nhanh thời gian thu hẹp các biện pháp kích thích nhằm có thể tăng lãi suất.

Lạm phát tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 30 năm qua trong tháng 10. Tổng thống Joe Biden ngày 9/12 cho biết ông dự báo lạm phát sẽ tăng cao.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 9/12, chỉ số VN - Index tăng 15,11 điểm (1,04%) lên 1.467,98 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 2,79 điểm (0,62%) lên 452,53 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục