Chứng khoán Mỹ phục hồi sau 4 tuần giảm liên tiếp

12:44' - 31/08/2019
BNEWS Trong tuần cuối cùng của tháng Tám, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh, sau bốn tuần giảm.
 Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ ngày 5/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones giảm 1,72% trong tháng Tám, nhưng tăng 3,02% trong tuần giao dịch vừa qua. Chỉ số S&P 500 giảm 1,81% trong tháng, sau khi tăng 2,79% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng Sáu. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,6% trong tháng và tăng 2,7% trong tuần.
Sự phục hồi mạnh của các chỉ số trong tuần qua chủ yếu là nhờ những dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, khi Trung Quốc cho biết sẽ không ngay lập tức đáp trả quyết định tăng thuế mới của Chính phủ Mỹ đối với hàng hóa của Trung Quốc và hai nước đang có các cuộc trao đổi hiệu quả.
Chốt phiên 30/8, các chỉ số chứng khoán Mỹ gần như không thay đổi, khi những lo ngại về cuộc chiến thương mại dịu bớt trước khả năng diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc trong tháng tới.

Chỉ số Dow Jones tăng 41,03 điểm, hay 0,16%, lên 26.403,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,88 điểm, hay 0,06%, lên 2926,46 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 10,51 điểm, hay 0,13%, xuống 7.962,88 điểm.
Tuy nhiên, một số loại thuế áp lên hàng hóa của Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực vào tuần tới và có thể lần đầu tiên tác động đến giá cả một loạt hàng hóa tiêu dùng.
Theo khảo sát của Hội đồng kinh doanh Mỹ-Trung, hơn 80% số doanh nghiệp được hỏi cho biết đã chịu tác động từ căng thẳng thương mại, tăng so với con số 73% vào năm 2018 và 37% nói rằng doanh số bán tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, cao hơn 7 lần so với con số của năm ngoái.
Thậm chí ngay cả trước khi các mức thuế mới có hiệu lực, lòng tin tiêu dùng tại Mỹ đã bắt đầu giảm sút. Theo khảo sát của Đại học Michigan, lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng Tám giảm mạnh nhất trong gần bảy năm, khi người tiêu dùng gia tăng lo ngại về tác động kinh tế từ quyết định tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa của Trung Quốc.
Chỉ số lòng tin tiêu dùng tháng Tám giảm xuống 89,8 điểm, so với mức 98,4 của tháng Bảy.
>>> Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục