Chứng khoán Mỹ tăng điểm ngoạn mục trong năm 2023

13:16' - 30/12/2023
BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall đã khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023 (ngày 29/12) với mức giảm, song mức giảm này là rất nhỏ so với mức tăng đã tích lũy được trong 12 tháng qua.

Thị trường đã nhận được lực đẩy mạnh mẽ từ nhóm cố phiếu được gọi là "Magnificent Seven", gồm 7 công ty công nghệ blue-chip hàng đầu: Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia và Tesla.

 

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu các chỉ số chính của Mỹ với mức tăng 43%. Chỉ số S&P 500 tăng 24%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 14%.

Mức tăng này đã gây ngạc nhiên cho các nhà quan sát thị trường, những người đã dự báo về một cuộc suy thoái kinh tế trong năm 2023 do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất để đối phó với lạm phát.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và những rủi ro khác đối với cổ phiếu trong năm 2024.

Mức tăng của thị trường chứng khoán chủ yếu được tích lũy kể từ cuối tháng 10/2023 khi các nhà quan sát đón nhận số liệu lạm phát vừa phải và thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh, cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể tránh được kịch bản suy thoái.

Thị trường cũng được hưởng lợi từ các biện pháp khẩn cấp do Fed và các cơ quan quản lý ngân hàng khác của Mỹ đưa ra sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) hồi tháng 3/2023.

Thị trường cũng "hưng phấn" trước những tiến bộ vượt bậc về trí tuệ nhân tạo (AI) với niềm tin rằng công nghệ này sẽ thúc đẩy hơn nữa năng suất và sức tăng trưởng. Sự lạc quan về AI đã giúp tạo ra mức tăng vượt trội cho giá các cổ phiếu "Magnificent Seven".

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Tokyo đã tăng hơn 28% trong năm 2023, mức tăng tốt nhất trong một thập kỷ.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán Frankfurt và Paris ghi nhận mức tăng ứng 20,3% và 16,5% trong năm 2023. Trong khi đó, chứng khoán London tăng chưa đến 4% trong năm 2023, trong bối cảnh lãi suất được dự báo có thể duy trì ở mức cao do lạm phát.

Nhà phân tích Patrick O'Hare của Briefing.com cho biết cổ phiếu có thể tăng giá hơn nữa nếu thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng nếu bức tranh kinh tế xấu đi hoặc nếu Fed không cắt giảm lãi suất.

Khép phiên 29/12, tại New York, chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 37.689,54 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 4.769,83 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,6% xuống 15.011,35 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số CAC 40 của Paris nhích nhẹ 0,1% lên 7.543,18 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,3% lên 16.751,64 điểm, còn chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,1% lên 7.733,24 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,2% lên 4.521,65 điểm.

Nhiều số liệu được công bố mới đây, trong đó có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà,... đều cho thấy khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm. Các thị trường nhận định có 74,1% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục