Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau một tuần giao dịch nhiều biến động

15:46' - 07/03/2020
BNEWS Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần (6/3), song tính chung cả tuần, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng điểm so với tuần trước.
Tính chung cả tuần, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng điểm so với tuần trước. Ảnh: TTXVN/AFP

Khép lại phiên 6/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 256,50 điểm, hay 1%, xuống còn 25.864,78 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 để mất 51,57 điểm, hay 1,7%, xuống 2.972,37 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq khép phiên với mức giảm 162,98 điểm, hay 1,9%, xuống 8.575,62 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,8%, chỉ số S&P 500 tiến thêm 0,6% và chỉ số Nasdaq ghi thêm 0,1%.

Chứng khoán đã kết thúc tuần giao dịch nhiều biến động với việc nới rộng đà giảm giữa bối cảnh sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã phủ bóng lên hoạt động kinh tế, thúc đẩy giới đầu tư tìm đến các loại tài sản được xem là kênh trú ẩn an toàn, đồng thời gây áp lực lên các loại tài sản rủi ro hơn như chứng khoán.

Hoạt động bán tháo hiện tại trên thị trường chứng khoán đã làm lu mờ số liệu việc làm khả quan hơn dự đoán từ Bộ Lao động Mỹ, trong đó cho biết Mỹ đã tạo thêm 273.000 việc làm mới trong tháng Hai.

Tuy nhiên, Jim Baird, Trưởng bộ phận đầu tư của công ty tư vấn tài chính Plante Moran Financial Advisor, cho rằng một điểm khả quan rút ra từ báo cáo việc làm nói trên là kinh tế Mỹ chỉ tăng chậm lại trong một khoảng thời gian mà không có nguy cơ quá lớn rơi vào suy thoái.

Mới đây, trước diễn biến phức tạp và tác động ngày càng lớn từ dịch bệnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm xuống 1-1,25%. Đây là lần đầu tiên Fed hạ lãi suất khẩn cấp kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008./.

Xem thêm:

>>Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 3/3

>>Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên đầu tuần 2/3

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục