Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên đầu tuần 2/3

09:38' - 03/03/2020
BNEWS Phiên 2/3, Phố Wall đảo chiều đi lên sau khi giảm mạnh vào tuần trước, nhờ thông tin cho hay các nền kinh tế lớn trên toàn cầu đã lên kế hoạch phối hợp để cùng ứng phó với tác động của dịch COVID-19.
Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên đầu tuần 2/3. Ảnh minh họa: TTXVN
Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/3, chỉ số Dow Jones tăng 5,1%, lên 26.703,32 điểm. Chỉ số S&P 50 cũng tăng 4,6%, lên 3.090,23 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 4,5%, đóng cửa ở mức 8.952,16 điểm.
Sự lây lan ngày càng rộng của dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia đã khiến giới đầu tư quan ngại hơn về những tác động kinh tế của dịch bệnh này, khi chuỗi cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn, qua đó đẩy thị trường chứng khoán Mỹ có tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 vào tuần trước.
Phố Wall xanh sàn trong hầu hết cả phiên giao dịch đầu tuần này, song tin tức về trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên Mỹ ghi nhận tại thành phố New York đã khiến hoạt động giao dịch trùng xuống vào giữa phiên. Tuy nhiên, các chỉ số đều lấy lại đà tăng sau đó nhờ thông tin cho hay Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đối tác của họ trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về cách ứng phó với dịch COVID-19.
Một cuộc khảo sát các nhà chế tạo tại Mỹ được công bố cùng ngày cho thấy hoạt động chế tạo của nước này đang suy yếu hơn dự kiến do dịch CVID-19, bởi tác động mạnh hơn dự đoán của dịch bệnh này.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều, khi các nhà đầu tư cố gắng xác định những tổn thất có thể xảy ra đối với hoạt động kinh tế toàn cầu từ dịch COVID-19.
Chứng khoán châu Âu khởi đầu ngày mới với mức tăng mạnh, nhưng các chỉ số chính đột ngột chuyển hướng khi Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Âu tăng mức độ rủi ro đối với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã trấn an thị trường khi cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong nước và nước ngoài để đưa ra các kế hoạch cần thiết nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính và tiền tệ.
Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 10 của Anh tăng 1,1%, lên 6.654,89 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,4%, lên 5.333,52 điểm. Còn chỉ số DAX 30 của Đức lại giảm 0,3%, xuống 11.857,87 điểm.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 2/3, chỉ số VN - Index tăng 2,24 điểm (0,25%), lên 884,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 206 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.627 tỷ đồng. Chỉ số HNX - Index tăng 1,09 điểm (0,99%) lên 110,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 88,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 941,6 tỷ đồng./.
Minh Trang (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục