Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 23/6

08:00' - 24/06/2022
BNEWS Phiên 23/6, chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao hơn khi các nhà đầu tư đánh giá nguy cơ suy thoái gia tăng sẽ tác động đến triển vọng giá dầu và chính sách tiền tệ như thế nào.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 30.677,36 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1% lên 3.795,73 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,6% lên 11.232,19 điểm.

Đà tăng của chứng khoán diễn ra giữa bối cảnh trong phiên điều trần trước các thượng nghị sỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, đã bác bỏ ý kiến cho rằng các gói kích thích của chính phủ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát là yếu tố chính thúc đẩy tỷ lệ lạm phát của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra phản ứng cứng rắn để kiềm chế lạm phát.

Trong khi đó, chuyên gia Karl Haeling của ngân hàng LBBW, có trụ sở tại Đức cho rằng các thị trường đã thay đổi đáng kể dự báo tăng lãi suất trong tuần trước khi nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế ngày càng tăng. Các nhà đầu tư dự kiến Mỹ về cơ bản sẽ kết thúc các đợt tăng lãi suất vào năm 2022 thay vì năm 2023. Chuyên gia Haeling cho rằng các nhà giao dịch cổ phiếu đang đứng trước hai lựa chọn bán ra do lo ngại nền kinh tế có thể suy thoái, hay tiến hành mua vào, giữa lúc các đợt tăng lãi suất sẽ ít hơn và trong thời gian ngắn hơn.

Trong tuần này, chứng khoán phần lớn ở trong vùng xanh. Đây là một thay đổi so với xu hướng đi xuống từ đầu năm đến nay do lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6, chỉ số VN - Index tăng 19,61 điểm (1,68%) lên 1.188,88 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 7,79 điểm (2,89%) lên 277,18 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục