Chứng khoán Mỹ tăng điểm tuần đầu năm 2019

11:07' - 05/01/2019
BNEWS Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lên điểm, sau khi thị trường đón nhận số liệu tích cực từ thị trường việc làm Mỹ và nhận định mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần lên điểm. Ảnh: TTXVN

Khép lại tuần giao dịch ngắn ngày mở đầu năm mới 2019, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lên điểm, sau khi thị trường đón nhận số liệu tích cực từ thị trường việc làm Mỹ và nhận định mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm nay, thị trường chứng khoán Phố Wall biến động khá mạnh trước khi khép phiên với mức tăng nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu ngành năng lượng đi lên.

Tuy nhiên, đà tăng của phiên giao dịch ngày 2/1 bị hạn chế bởi số liệu thống kê mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường Caixin và IHS Markit đưa ra cho thấy, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong tháng 12/2018 của Trung Quốc đã giảm xuống 49,7 điểm, so với mức 50,2 điểm trong tháng 11/2018, ghi dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 5/2017.

Sự suy giảm trong hoạt động chế tạo báo hiệu đà tăng trưởng của Trung Quốc đang "hạ nhiệt", qua đó làm tăng thêm những lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu, nhất là trong trường hợp tranh chấp thương mại Trung - Mỹ kéo dài.
Ngay trong phiên giao dịch liền sau đó, Phố Wall quay đầu tuột dốc do kinh tế Trung Quốc giảm tốc buộc Apple Inc phải cắt giảm dự báo doanh thu, qua đó tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Nhà sản xuất “Trái táo cắn dở" dự báo doanh thu quý tài chính đầu tiên của năm 2019, kết thúc vào ngày 29/12/2018, vào khoảng 84 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự báo 91 tỷ USD trước đó của giới phân tích.

Kết quả kinh doanh này cho thấy doanh thu từ các mẫu điện thoại thông minh iPhone và một số thiết bị thông minh khác không khả quan, một phần là do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, tâm lý của các nhà đầu tư tại Mỹ cũng bị tác động khi Viện Quản lý Nguồn cung công bố số liệu cho thấy hoạt động chế tạo của nước này ở mức thấp nhất trong hai năm qua.
Sắc xanh đã trở lại thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 4/1), sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 12/2018. Cụ thể, theo bộ này, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 312.000 việc làm mới trong tháng 12/2018, vượt mức dự báo của giới phân tích là 182.000 việc làm. Số liệu đáng khích lệ này, cùng với tốc độ tăng lương mạnh hơn dự báo đã góp phần xua tan lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục lạc quan về kế hoạch tăng lãi suất của cơ quan này trong năm 2019.
Cùng ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho biết Fed sẽ kiên nhẫn hơn trong việc nâng lãi suất, đồng thời nói thêm rằng cơ quan này sẽ không “ngần ngại” thay đổi kế hoạch cắt giảm bảng cân đối kế toán nếu có vấn đề, qua đó giúp xoa dịu nỗi lo về chính sách tiền tệ thắt chặt trong tương lai gần.
Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 746,94 điểm (3,3%), lên 23.433,16 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 84,05 điểm (3,4%) lên 2.531,94 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 275,35 điểm (4,3%), lên 6.738,86 điểm. Như vậy, chốt lại ba phiên giao dịch của tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng 0,5%, chỉ số S&P 500 tăng 1% và Nasdaq ghi thêm 1,6%.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/1, chỉ số VN-Index tăng 2,68 điểm (0,31%) lên 880,9 điểm.
Khối lượng giao dịch đạt hơn 136,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.885 tỷ đồng. Toàn sàn có 140 mã tăng, 135 mã giảm.
HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 100,85 điểm, tăng 0,32 điểm (0,32%). Khối lượng giao dịch đạt trên 33,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 379,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng và 67 mã giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục