Chứng khoán Mỹ trượt dốc do lo ngại về nhu cầu AI

08:13' - 25/02/2025
BNEWS Phiên đầu tuần (24/2) Phố Wall chuyển động theo hai chiều, trong đó Nasdaq và S&P 500 giảm điểm ba phiên liên tiếp, còn Dow Jones tăng điểm nhẹ.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 1%, chịu áp lực lớn từ đà đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ do nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu đối với các công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh chờ đợi kết quả kinh doanh từ Nvidia. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm nhẹ, kéo dài chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, trong khi Dow Jones nhích nhẹ. Đây cũng là phiên giảm thứ ba liên tiếp của Nasdaq và lần thứ tư trong tháng Hai chỉ số này mất hơn 1% trong một ngày giao dịch.

Cụ thể, cuối phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 33,19 điểm (0,08%) lên 43.461,21 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 29,88 điểm (0,50%) xuống 5.983,25 điểm. Còn chỉ số Nasdaq mất 237,08 điểm (1,21%) còn 19.286,93 điểm.

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước báo cáo tài chính quý của Nvidia, dự kiến công bố vào ngày 26/2, do lo ngại về nhu cầu đối với các chip AI đắt đỏ của hãng. Những lo ngại này gia tăng kể từ tháng 1/2025, khi các mô hình AI giá rẻ của DeepSeek (Trung Quốc) gây chấn động trong ngành.

Thêm vào sự bất ổn, một báo cáo của TD Cowen công bố cuối tuần trước cho thấy Microsoft đã hủy bỏ một số hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung hạ tầng AI.

 

Microsoft khẳng định kế hoạch đầu tư hơn 80 tỷ USD vào AI và điện toán đám mây trong năm tài chính này vẫn giữ nguyên, nhưng có thể điều chỉnh hoặc giãn tiến độ triển khai ở một số khu vực.

Ông Gene Goldman, Giám đốc đầu tư tại Cetera Investment Management, nhận định: “Thị trường đang trong tâm lý bất an và chỉ cần một lý do để chốt lời”. Theo ông, bất kỳ mối nghi ngờ nào liên quan đến AI đều có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, bởi đây là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong những năm qua.

Bên cạnh lo ngại về thuế quan và lạm phát, nhà đầu tư ngày càng quan ngại về tăng trưởng kinh tế sau loạt dữ liệu kém tích cực vào tuần trước, cùng với dự báo ảm đạm từ Walmart.

Ông Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Financial Group, đánh giá: “Cơn sốt AI đã qua giai đoạn cao trào, không phải vì các công ty này hoạt động không tốt, mà bởi thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn”.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - sẽ được công bố vào ngày 28/2. Dữ liệu này có thể giúp thị trường đánh giá thời điểm Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 24/2, chỉ số VN-Index tăng 7,81 điểm (0,60%) lên 1.304,56 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,92 điểm (0,39%) lên 238,49 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục