Chứng khoán Mỹ tuần qua: 5 phiên liên tiếp chìm trong sắc đỏ

11:14' - 09/03/2019
BNEWS Tuần qua chứng kiến 5 phiên liên tiếp chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, đánh dấu chuỗi ngày giảm điểm dài nhất của các chỉ số chủ chốt trong nhiều tháng qua.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 20/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần qua chứng kiến 5 phiên liên tiếp chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, đánh dấu chuỗi ngày giảm điểm dài nhất của các chỉ số chủ chốt trong nhiều tháng qua, giữa bối cảnh thị trường tiếp nhận số liệu đáng thất vọng về việc làm của Mỹ, xuất khẩu của Trung Quốc, qua đó dấy lên quan ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 


Mặc dù Nhật báo Phố Wall đánh giá Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại, song điều đó không giúp chứng khoán Mỹ tránh khỏi đà giảm trong phiên đầu tuần này (ngày 4/3).

Diễn biến của thị trường tiếp tục ảm đạm khi Viện Quản lý Nguồn cung cho hay lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng trong tháng Hai, song thông tin này được đưa ra sau khi những số liệu kinh tế khác cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới đang chậm lại.
Việc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra dự báo không mấy lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2019 và 2020, cũng như quyết sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sau cuộc họp chính sách ngày 7/3 cũng góp phần tạo sức ép giảm lên các chỉ số chứng khoán.
OECD đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 3,3% so với mức 3,5% đưa ra trước đó, đồng thời cho hay những bất ổn về chính sách, căng thẳng thương mại và sự xói mòn lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đều góp phần kéo chậm lại đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Tổ chức này cũng cảnh báo về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và những hiệu ứng lan truyền trong trường hợp Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt thỏa thuận.
Trong khi đó, ECB cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm nay và năm tới do "những bất ổn" từ địa chính trị cho đến xung đột thương mại đang đè nặng lên nền kinh tế khu vực, đồng thời công bố gói kích thích kinh tế mới.

Cụ thể, ECB dự báo nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 1,1% trong năm nay, giảm 0,6% so với mức dự báo trước đó. Đối với năm 2020, thể chế tài chính này dự đoán nền kinh tế khu vực tăng trưởng 1,6% thay vì mức 1,7% được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, ECB vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 là 1,5%.
Tới phiên giao dịch cuối tuần ngày 8/3, Phố Wall tiếp tục chứng kiến đà giảm, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp của thị trường này, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho hay nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo ra thêm 20.000 việc làm trong tháng 2/2019, thấp hơn rất nhiều so với dự báo tăng 180.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế, đồng thời đánh dấu tháng có lượng việc làm mới tạo ra thấp nhất kể từ tháng 9/2017.
Số liệu việc làm trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo cáo mới đây từ Trung Quốc cho biết, kim ngạch xuất khẩu nước này trong tháng 2/2019 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích và đi ngược với đà tăng 9,1% trong tháng 1/2019.

Các chuyên gia phân tích cho rằng dữ liệu từ Trung Quốc đầu năm nay có thể bị tác động bởi nhu cầu tiêu thụ giảm và kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 22,99 điểm (0,1%), xuống 25.450,24 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 5,86 điểm (0,2%), xuống 2.743,07 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 13,32 điểm (0,2%), xuống 7.408,14 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones hạ 2,2%, đánh dấu chuỗi ngày giảm điểm dài nhất kể từ ngày 21/6/2018. Chỉ số S&P 500 cũng mất 2,2%, ghi nhận chuỗi ngày đi xuống dài nhất kể từ ngày 14/11/2018. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq mất 2,5% cả tuần qua, đồng thời chứng kiến chuỗi ngày giảm điểm dài nhất kể từ 25/4/2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục