Chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt đi lên

08:15' - 04/07/2024
BNEWS Chứng khoán thế giới đa phần tăng điểm trong phiên 3/7, với Phố Wall đạt kỷ lục mới trong phiên giao dịch trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Trong khi đó, châu Âu hy vọng Pháp có thể tránh được kịch bản phe cực hữu chiếm thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tại Mỹ, hai trên ba chỉ số chính của chứng khoán Phố Wall đạt mức cao mới một ngày sau khi bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên hy vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất. Ông cho biết cuộc chiến chống lạm phát đã có "tiến bộ" và thị trường việc làm đang hạ nhiệt.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 39.308,00 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 5.537,02 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 0,9% lên 18.188,30 điểm – đều là những mức cao kỷ lục mới.  

Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách coi mục tiêu việc làm và lạm phát đang tiến tới "cân bằng tốt hơn", một số quan chức kêu gọi "kiên nhẫn" trong việc cắt giảm lãi suất.

 

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán Paris là thị trường nổi bật nhất châu Âu. Hơn 200 ứng cử viên theo đường lối trung dung và cánh tả đã quyết định rút khỏi cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn đăng ký chót ngày 2/7 nhằm dọn đường cho bất kỳ ai có vị thế tốt nhất để đánh bại ứng cử viên của đảng cực hữu RN tại khu vực bỏ phiếu của họ. Người Pháp gọi đây là nỗ lực tạo ra “mặt trận Cộng hòa” chống lại đảng cực hữu.

Cụ thể, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) ghi thêm 1,2% và đạt 7.632,08 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 1,2% lên 18.374,53 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,6% lên 8.171,12 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 1,2% và khép phiên ở mức 4.965,80 điểm.

Ông Chris Beauchamp, Giám đốc phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch trực tuyến IG cho biết hiện có nhiều khả năng Pháp đang hướng tới một thời kỳ bế tắc chính trị mà cả cánh tả và cánh hữu đều không chiếm thế thượng phong.

Theo ông, trong ngắn hạn và trung hạn, điều này sẽ giúp chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng cao hơn dù quan điểm dài hạn không mấy khả quan.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 3/7, VN-Index tăng 7,06 điểm lên 1.276,85 điểm. HNX-Index tăng 0,63 điểm lên 241,43 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục