BNEWS Đà giảm được thu hẹp, nhưng mức giảm vẫn là rất lớn. Đặc biệt, thanh khoản trong phiên hôm nay cao kỷ lục khi đạt tới hơn 1 tỷ USD.
Sau chuỗi tăng mạnh mẽ suốt từ đầu tháng 4, thì phiên giao dịch hôm nay thị trường chứng khoán có mức giảm mạnh. Cuối phiên sáng 19/1, VN - Index giảm tới hơn 75 điểm và HNX - Index giảm 8,4 điểm.
Đến phiên chiều, đà giảm được thu hẹp, nhưng mức giảm vẫn là rất lớn. Đặc biệt, thanh khoản trong phiên hôm nay cao kỷ lục khi đạt tới hơn 1 tỷ USD. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, VN - Index giảm 60,94 điểm xuống 1.131 điểm. Toàn sàn chỉ có 44 mã tăng giá, trong khi có tới 437 mã giảm giá; trong đó có tới 98 mã giảm sàn. Khối lượng giao dịch đạt hơn 986 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 20.357,4 tỷ đồng. HNX – Index giảm 6,48 điểm xuống 224,02 điểm. Toàn sàn có 48 mã tăng giá và có tới 175 mã giảm giá; trong đó có 36 mã giảm xuống giá sàn. Khối lượng giao dịch đạt gần 281 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 3.955,3 tỷ đồng. Chỉ số UPCoM – Index giảm 2,4 điểm xuống 76,15 điểm. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, trong khi có 186 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 94,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.487,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức thanh khoản toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm nay đạt tới hơn 25.800 tỷ đồng, tương ứng với hơn 1 tỷ USD. Đây là mức cao kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mức giảm giá mạnh diễn ra tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu lớn, chủ chốt trên thị trường. Tất cả 30 mã cổ phiếu trong rổ VN30 đều giảm giá; trong đó có tới 8 mã giảm xuống giá sàn. Các mã giảm sàn như: BID, CTG, HDB, MBB, SSI, STB, TCH, VPB. Tất cả các mã còn lại cũng có mức giảm rất lớn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không còn mã nào ở chiều giá xanh, chỉ còn VBB và KLB đứng ở mốc tham chiếu. Tất cả các mã còn lại đều ở chiều giảm giá; trong đó có tới 8 mã giảm sàn là ACB, CTG, NVB, HDB, BID, MBB, VPB, STB. Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đua nhau giảm sàn. Theo đó, PVB, PVS, PVC, PVD, TDG... đều giảm xuống giá sàn. Trong khi PLX, GAS, BSR... cũng có mức giảm giá rất sâu. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến rất tiêu cực. Các mã HCM, VND, SSI, BSI, CTS, BVS, VDS... giảm xuống giá sàn. Đáng chú ý, trong khi thị trường giảm mạnh và nhà đầu tư trong nước bán tháo thì khối ngoại phiên hôm nay lại mua ròng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 124,05 tỷ đồng trên HOSE, 16,33 tỷ đồng trên HNX và 12,29 tỷ đồng trên UPCoM. Đây có lẽ là điểm tích cực nhất của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Việc thị trường tăng quá nhanh và mạnh trong thời gian gần đây và chỉ số đã leo lên đến vùng đỉnh khiến cho áp lực chốt lời tăng mạnh. Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cho rằng, một nhịp điều chỉnh sau giai đoan tăng nóng của thị trường là điều cần thiết để thị trường có thể hướng tới các mốc cao mới trong thời gian tới. “Nhà đầu tư đã cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu để bảo toàn lợi nhuận trong các phiên gần đây nên đứng ngoài để quan sát thị trường”. Nhà đầu tư Trần Văn Toản có kinh nghiệm hơn 15 năm trên thị trường chứng khoán cũng cho rằng, sau quá trình tăng trưởng “nóng”, việc thị trường điều chỉnh là cần thiết. Phiên giảm điểm mạnh hôm nay không làm anh Toản lo lắng và anh cho rằng việc tăng mạnh rồi giảm sâu là bình thường. Việc thanh khoản tăng cao cho thấy nhà đầu tư vẫn ở lại với thị trường nên có thể sau nhịp giảm, thị trường sẽ hồi phục trở lại. Anh Toản cũng cho rằng, giai đoạn này nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng margin (giao dịch ký quỹ) trong giao dịch chứng khoán. Có quan điểm khá tương đồng, nhà đầu tư Nguyễn Văn Hanh nhận định, thị trường chưa đáng lo ngại, nếu quan sát kỹ diễn biến giao dịch thì đây có thể là “nhịp nghỉ” của thị trường sau thời gian tăng trưởng mạnh.Dòng tiền vẫn ở lại và chờ đợi cơ hội, khi thị trường giảm sâu sẽ có lực bắt đáy tham gia. Anh Hanh cũng kỳ vọng thị trường sẽ sớm hồi phục./.
Tin liên quan
Sẽ thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán mới của Hàn Quốc sau Tết Nguyên đán
Sau Tết Nguyên đán sẽ tiến hành test (kiểm tra) thử nghiệm hệ thống giao dịch KRX với các công ty chứng khoán, đồng thời kỳ vọng hệ thống giao dịch mới này sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2021
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.
-
Chứng khoánVN-Index ngày 3/7: Chỉ số lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn
Chứng khoán 3/7: VN-Index lùi bước, khối ngoại bán ròng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin cựu Giám đốc P-Lab bị bắt.
-
Chứng khoánCổ phiếu Tesla giảm mạnh dù doanh số bàn giao quý II vượt kỳ vọng
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá cổ phiếu của công ty xe điện Tesla giảm 7,5% xuống còn 393,45 USD, bất chấp báo cáo cho thấy số xe bàn giao trong quý II/2026 tăng vượt dự báo.
-
Chứng khoánVDSC khuyến nghị mua HDB, Agriseco đánh giá tích cực HPG
VDSC khuyến nghị mua HDB với kỳ vọng tăng 20%. Trong khi đó, Agriseco duy trì đánh giá tích cực với HPG nhờ động lực lớn từ Dung Quất 2.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 3/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 3/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, MSB...
-
Chứng khoánChỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng.
-
Chứng khoánCổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ
VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm do áp lực chốt lời. Dù cổ phiếu họ Vingroup nỗ lực nâng đỡ, thị trường vẫn phân hóa mạnh.
-
Chứng khoánLàn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 2/7, khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trường “nóng”.
-
Chứng khoánThị trường vốn chờ lực đẩy từ quy định phát hành mới
Các chính sách mới về phát hành chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn huy động vốn, tăng chất lượng thị trường vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.











