Chứng khoán Nhật Bản lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 điểm

09:07' - 04/03/2024
BNEWS Sau khi thị trường mở cửa, chỉ số Nikkei 225 nhanh chóng vượt ngưỡng 40.000 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 điểm vào sáng sớm phiên 4/3, “nối gót” đà tăng trên phố Wall cuối tuần trước nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Sau khi thị trường mở cửa, chỉ số Nikkei 225 nhanh chóng vượt ngưỡng 40.000 điểm. Trong 15 phút đầu tiên giao dịch, chỉ số này đã tăng 237,73 điểm, tương đương 0,60%, lên 40.148,55 điểm.

Chỉ số này đã đạt được cột mốc quan trọng sau 34 năm khi ghi nhận mức đóng phiên cao nhất mọi thời đại và trong ngày vào phiên 22/2, nhờ báo cáo thu nhập doanh nghiệp tích cực trong bối cảnh đồng yen yếu thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Trong phiên sáng 4/3 chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính thị trường Nhật Bản) đã tăng 0,2% sau khi kết thúc chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp với mức giảm nhẹ trong tuần trước.

 

 

Hiện các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một tuần với một loạt sự kiện từ các ngân hàng trung ương lớn và dữ liệu quan trọng mà có khả năng sẽ làm thay đổi những đồn đoán của thị trường về thời điểm lãi suất bắt đầu được cắt giảm.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong hai ngày 6-7/3, mặc dù các nhà phân tích cho rằng ông sẽ “bật chế độ chờ xem” do tình hình lạm phát bất ngờ tăng gần đây.

Thêm vào đó là báo cáo quan trọng về thị trường việc làm Mỹ trong tháng 2/2024, dự kiến công bố ngày 8/3.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ nhóm họp vào ngày 7/3 tới. Tại cuộc họp này, các nhà hoạch định chính sách được cho là sẽ duy trì lãi suất ở mức 4%, nhưng sẽ hạ thấp triển vọng lạm phát trước những đợt cắt giảm cuối cùng.

Ngân hàng trung ương Canada dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này và đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 hoặc muộn hơn.

Các sự kiện đáng chú ý khác trong tuần bao gồm Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden, cuộc bầu cử sơ bộ tại Mỹ và kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc (Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân - Chính hiệp và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc - Quốc hội).

Tại thị trường Việt Nam, sáng 4/3, chỉ số VN-Index tăng 5,55 điểm (0,44%) lên 1.258,28 điểm, còn chỉ số HNX-Index ở mức 236,43 điểm.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục