Chứng khoán phố Wall giảm điểm

09:25' - 22/01/2020
BNEWS Chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đi xuống từ các mức cao kỷ lục ghi nhận trong các phiên trước đó do những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona.
 
 Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đi xuống từ các mức cao kỷ lục ghi nhận trong các phiên trước đó, với cổ phiếu của ngành du lịch giảm đáng kể do những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc và cổ phiếu của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing sụt mạnh.
Chốt phiên giao dịch 21/1 tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống còn 29.196,04 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 3.320,79 điểm và chỉ số Nasdaq để mất 0,2% xuống 9.370,81 điểm.
Các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á ngày 21/1 đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của loại virus corona vốn đã khiến 6 người tử vong ở Trung Quốc, trong khi giới chức Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở nước này. Bộ Y tế Hàn Quốc hiện đang tiến hành kiểm tra những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới, loại virus gây ra bệnh viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), trong đó có những hành khách đi cùng chuyến bay và ngồi gần bệnh nhân. Chuyến bay có tổng cộng 139 hành khách và 8 tiếp viên.

Theo kết quả điều tra, đã có 29 hành khách, 5 tiếp viên và 10 nhân viên hàng không tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân này đã đi cùng đoàn 5 người tới Hàn Quốc nhân kỳ nghỉ lễ mùa Xuân của Trung Quốc. Tuy nhiên, 5 người này hiện chưa có triệu chứng gì đặc biệt.
Trong khi đó, giá cổ phiếu Boeing đã giảm mạnh nhất (3,4%) trong số các cổ phiếu cấu thành chỉ số công nghiệp Dow Jones, sau khi tập đoàn này dự kiến dòng máy bay 737 MAX sẽ không thể hoạt động trở lại cho đến giữa năm 2020, chậm hơn so với dự kiến của các nhà phân tích.
Còn tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, chỉ số VN - Index tăng 7,74 điểm (0,79%) lên 986,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 157 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.425,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 117 mã giảm giá.
HNX - Index tăng  0.95 điểm (0.91%) lên 105,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 274,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 37 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục