BNEWS Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên sáng 28/6, VN - Index đã vươn lên ngưỡng cao lịch sử mới 1.402 điểm.
Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp hàng loạt cổ phiếu trong nhóm này ở chiều tăng giá. Các mã tăng mạnh có thể kể đến như: TPB tăng 4,5%, MSB tăng 4,1%, TCB tăng 3,9%, OCB tăng 3%, BID tăng 2,7%, SHB tăng 2,6%, STB tăng 2,4%...
Hòa chung vào xu thế tăng của thị trường, nhóm cổ phiếu chứng khoán đua nhau tăng giá. Các mã ở chiều tăng giá như: SSI, SHS, VND, BVS, VDS, CTS, MBS, HCM...
Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng ngập trong sắc xanh. Cụ thể, PVD, PVC, PVS, PLX, BSR, OIL... đều ở chiều tăng giá.
Đà tăng của thị trường còn được hỗ trợ từ hàng loạt mã cổ phiếu đầu ngành như: BVH tăng 3,3%, HPG tăng 3%, MSN và NVL đều tăng 2,4%, VHM tăng 1,8%...
Dù thị trường tăng trưởng, nhưng khối ngoại sáng nay bán ròng hơn 176 tỷ đồng trên HOSE, 4,48 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng hơn 836 triệu đồng trên thị trường UPCOM.
Cuối phiên sáng 26/8, VN-Index tăng 12,41 điểm lên 1.402,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 454 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.035 tỷ đồng. Toàn sàn có 207 mã tăng giá, 177 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 2,72 điểm lên 320,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 82,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.966,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng giá, 103 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.
UPCOM-Index giảm 0,12 điểm xuống 89,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 43,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 814 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 111 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.
Tại châu Á, trong phiên giao dịch sáng 28/6, hầu hết thị trường chứng khoán giảm điểm khi số ca nhiễm COVID-19 trên khắp châu lục này tăng đột biến vào cuối tuần đã làm tổn thương lòng tin của các nhà đầu tư.
Mở cửa phiên này chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm xuống 702,57 điểm, thị trường Australia giảm 0,2%. Chỉ số Nikkei 225 tại Sàn Tokyo giảm 0,28% xuống 28.984,93 điểm.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc chỉ số Shanghai Composite tăng 0,17% lên 3.613,57 điểm./.
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm sáng 28/6
Trong phiên giao dịch sáng 28/6 hầu hết thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi số ca nhiễm COVID-19 trên khắp châu Á tăng đột biến vào cuối tuần đã làm tổn thương lòng tin của các nhà đầu tư.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.
-
Chứng khoánVN-Index ngày 3/7: Chỉ số lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn
Chứng khoán 3/7: VN-Index lùi bước, khối ngoại bán ròng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin cựu Giám đốc P-Lab bị bắt.
-
Chứng khoánCổ phiếu Tesla giảm mạnh dù doanh số bàn giao quý II vượt kỳ vọng
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá cổ phiếu của công ty xe điện Tesla giảm 7,5% xuống còn 393,45 USD, bất chấp báo cáo cho thấy số xe bàn giao trong quý II/2026 tăng vượt dự báo.
-
Chứng khoánVDSC khuyến nghị mua HDB, Agriseco đánh giá tích cực HPG
VDSC khuyến nghị mua HDB với kỳ vọng tăng 20%. Trong khi đó, Agriseco duy trì đánh giá tích cực với HPG nhờ động lực lớn từ Dung Quất 2.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 3/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 3/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, MSB...
-
Chứng khoánChỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng.
-
Chứng khoánCổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ
VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm do áp lực chốt lời. Dù cổ phiếu họ Vingroup nỗ lực nâng đỡ, thị trường vẫn phân hóa mạnh.
-
Chứng khoánLàn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 2/7, khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trường “nóng”.
-
Chứng khoánThị trường vốn chờ lực đẩy từ quy định phát hành mới
Các chính sách mới về phát hành chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn huy động vốn, tăng chất lượng thị trường vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.











