Chứng khoán thế giới đi lên do lo ngại về siêu bão Irma dịu xuống

08:18' - 12/09/2017
BNEWS Phố Wall đóng phiên ở mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh những lo ngại về vấn đề CHDCND Triều Tiên tạm lắng và cơn bão Irma gây thiệt hại cho nước Mỹ thấp hơn dự đoán.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh trong phiên ngày 11/9, trong đó Phố Wall đóng phiên ở mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh những lo ngại về vấn đề CHDCND Triều Tiên tạm lắng và cơn bão Irma gây thiệt hại cho nước Mỹ thấp hơn dự đoán.

Chứng khoán thế giới đi lên do lo ngại về siêu bão Irma dịu xuống. Ảnh Reuters

Cuối phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2% lên 22.057,37 điểm. Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức cao kỷ lục mới, tăng 1,1% lên 2.488,11 điểm, do đà tăng từ các cổ phiếu thuộc ngành bảo hiểm, tài chính và công nghệ. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng ghi thêm 1,1% lên 6.432,26 điểm.

Giá cổ phiếu của hãng “trái táo khuyết” Apple đã tăng 1,8% trước sự kiện ngày 19/9 tới, thời điểm được dự báo là hãng công nghệ khổng lồ này sẽ công bố mẫu sản phẩm iPhone mới nhất.

Ở bên kìa bờ Đại Tây Dương, tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,5% lên 7.413,59 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 1,4% lên 12.475,24 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cộng thêm 1,2% lên 5.176,71 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,3% lên 3.491,83 điểm.

Sau khi càn quét qua các nước vùng Caribe, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, bão Irma đã đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh không có điện tại bang Florida, còn vô số cây và cột đèn giao thông bị quật đổ. Tuy nhiên, sức tàn phá của cơn bão này được cho là gây ra thiệt hại ít hơn hai siêu bão trước đó là Miami và Orlando. Các chuyên gia ước tính, tổng thiệt hại mà Florida phải gánh chịu vào khoảng hàng chục tỷ USD thay vì con số thiệt hại hơn 100 tỷ USD dự báo trước đó.

Quá trình tái thiết sau bão Irma có thể gây ra một “cơn đau đầu” nữa cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong việc đưa ra thời điểm nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định thị trường đã bớt lo lắng khi Bình Nhưỡng không tiến hành thêm vụ thử hạt nhân nào trong ngày 9/9 vừa qua. Ngoài ra, sự yếu đi của đồng yen đã phần nào hỗ trợ đà tăng cho chứng khoán “xứ Phù tang”. Một USD đổi được 109,47 yen so với mức 107,83 yen/USD trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục