Chứng khoán thế giới tăng điểm trước kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ- Trung

08:59' - 13/12/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đều tăng điểm trước những kỳ vọng đối với các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm. Ảnh: TTXVN


Trong phiên giao dịch ngày 12/12, các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đều tăng điểm trước những kỳ vọng đối với các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
e
Cụ thể, khép lại phiên này tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 24.527,27 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 0,5% lên 2.651,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1% và đóng phiên ở mức 7.098,31 điểm.
Phiên giao dịch đầu tiên của Tencent Music ghi nhận mức tăng 7,7% sau khi công ty âm nhạc trực tuyến này phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Mỹ và huy động được 1,1 tỷ USD.
Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 1,1% lên 6.880,19 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) ghi thêm 1,4% và đóng phiên ở mức 10.929,43 điểm.

Điều này cũng diễn ra tương tự ở thị trường Paris (Pháp), khi chỉ số CAC 40 tăng 2,2% lên 4.909,45 điểm vào cuối phiên giao dịch. Trong lúc chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng tăng 1,7% lên 3.107,97 điểm.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn biến theo chiều hướng khá tích cực, khi tòa án tỉnh British Columbia của Canada mới đây đã quyết định cho phép bà Meng Wanzhou, Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Technologies của Trung Quốc, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10 triệu CAD (tương đương 7,5 triệu USD) và một số điều kiện khác.
Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã xác định thông tin rằng Bắc Kinh đã quyết định cắt giảm thuế đối với mặt hàng ô tô của Mỹ và nối lại hoạt động nhập khẩu đậu tương từ nước này.
Sự khởi sắc trên các thị trường chứng khoán châu Âu còn được hỗ trợ từ kết quả đã được dự báo từ trước của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở nước Anh, khi Thủ tướng Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu này trong đảng Bảo thủ với 200 phiếu ủng hộ và 117 phiếu phản đối.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục