Chứng khoán toàn cầu đi lên

09:19' - 06/04/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán toàn cầu đi lên trong phiên 5/4, khi giới đầu tư nhận thấy những quan ngại về cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ gần đây có thể đã được thổi phồng.
Chứng khoán Âu - Mỹ tăng điểm khá nhiều. Ảnh: TTXVN
Ở châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương Quốc Anh) chốt phiên tăng 2,4% lên 7.199,5 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) tiến 2,9% lên 12.305,19 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 2,6% lên 5.276,67 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 2,8% lên 3.433,3 điểm.
Trong khi trên thị trường Phố Wall, các chỉ số chính tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp. Khép phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 2.662,84 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến 1% lên 24.505,22 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 7.076,55 điểm.
Theo nhà phân tích Craig Erlam của công ty thương mại Oanda, các nhà đầu tư tỏ ý tin tưởng rằng một giải pháp sẽ đạt được trước khi một cuộc chiến thương mại nổ ra. Tuy nhiên, ông cũng thận trọng cho rằng một cuộc chiến thương mại vẫn là một nguy cơ thực sự, khi Tổng thống Mỹ hướng tới một cuộc chiến với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc mà ông tin rằng sẽ dễ dàng chiến thắng, trong lúc Trung Quốc sẵn sàng đáp trả cho dù điều đó có nghĩa sẽ dẫn tới những tổn thất ở trong nước.
Trong khi đó, ông Maris Ogg thuộc Tower Bridge Advisors đề cập đến những hy vọng rằng các báo lợi nhuận quý I sắp tới sẽ tích cực. Theo FactSet, các công ty "góp mặt" trong chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 17,3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục