Chứng khoán toàn cầu hầu hết mất điểm

08:45' - 07/09/2018
BNEWS Giới đầu tư cũng đang quan tâm tới các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada, đồng thời có tâm lý thận trọng trước khả năng Mỹ sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Phiên giao dịch ngày 6/9, hai trong ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mất điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ đều đi xuống trong phiên này do lo ngại về các quy định của chính quyền Mỹ và nhu cầu thiếu chắc chắn đối với một số phân khúc.

Chứng khoán toàn cầu hầu hết mất điểm. Ảnh: TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,9% xuống 7.922,17 điểm và chỉ số S&P 500 cũng mất 0,4% xuống 2.878,05 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại nhích nhẹ 0,1% lên 25.995,87 điểm.

Hoạt động bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra khá mạnh phiên này sau khi các nhà điều hành của hai mạng xã hội Facebook và Twitter bị chỉ trích tại Quốc hội Mỹ về nỗ lực yếu kém của họ nhằm ngăn chặn những thông tin sai lệch và thao túng nền tảng ứng dụng sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, đặc biệt là từ Nga.

Giới đầu tư cũng đang quan tâm tới các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada, đồng thời có tâm lý thận trọng trước khả năng Mỹ sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Ở bên kia bờ Địa Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục ảm đạm sau khi đã sụt giảm trong phiên trước khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dự kiến sẽ "nóng" hơn trong thời gian tới. Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 tại nước Anh mất 0,9% xuống 7.318,96 điểm, chỉ số CAC 40 ở Paris của Pháp cũng hạ 0,3% xuống 5.243,84 điểm. Còn trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 lùi 0,7% xuống 11.955,25 điểm. Như vậy, trong hai phiên giao dịch liên tiếp vừa qua, ba chỉ số trên đều giảm hơn 2%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục