Chứng khoán Mỹ - Âu phần lớn giảm điểm phiên 5/9

08:45' - 06/09/2018
BNEWS Các chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 5/9 với việc nhóm cổ phiếu công nghệ đi xuống sau một buổi điều trần của lãnh đạo Twitter và Facebook trước các ủy ban Quốc hội Mỹ.

Nội dung buổi điều trần là phản hồi của các công ty này đối với những chỉ trích rằng các mạng xã hội và công ty mạng công nghệ thiếu hiệu quả trong việc kiểm soát thông tin thiếu chính xác, nội dung đăng tải phân biệt và thù địch.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN 

Khép phiên này tại New York, chỉ số S&P 500 hạ 0,3% xuống 2.888,60 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,2% xuống 7.995,17 điểm. Trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích 0,1% lên đóng phiên ở mức 25.974,99 điểm.

Giá cổ phiếu của Facebook, Twitter phiên này giảm, cùng với sự đi xuống của cổ phiếu Apple Inc - công ty mẹ của Google Alphabet và Microsoft.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chính tại London, Paris và Frankfurt đều sụt mất ít nhất 1% giá trị do thị trường xuất hiện thêm những lo lắng về các nền kinh tế mới nổi, bên cạnh những quan ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại. Tại London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 giảm 1% xuống đóng phiên ở 7.383,28 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) hạ 1,4% xuống 12.040,46 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) hạ 1,5% xuống 5.260,22 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này lùi 1,3% xuống 3.315,62 điểm.

Nam Phi là thị trường mới nổi gần đây nhất sau Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina tác động tới thị trường với số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái sau hai quý suy giảm liên tiếp (giảm lần lượt 2,6% và 0,7% trong quý I và quý II/2018), do các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, thương mại và chế tạo của nước này đều sụt giảm. Đây là lần suy thoái kinh tế đầu tiên ở Nam Phi kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đồng rupee của Ấn Độ hiện ở mức thấp kỷ lục.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục