Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh phiên 3/6 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư

07:57' - 04/06/2020
BNEWS Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh phiên ngày 3/6, khi thị trường ngày càng lạc quan về một quá trình phục hồi kinh tế nhanh khi ngày càng nhiều quốc gia nới lỏng hơn nữa các quy định giãn cách xã hội.

Tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,1% lên 26.269,89 điểm. Chỉ số S&P 500 ghi thêm 1,4% lên 3.122,87 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,8% và khép phiên ở mức 9.682,91 điểm và đang ở quanh mức cao kỷ lục. 

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 2,6% lên 6.382,41 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 3,9% lên 12.487,36 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 3,4% và đạt mức 5.022,38 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 3,5% và khép phiên ở mức 3.269,59 điểm.

Yếu tố chính tác động tới tâm lý nhà đầu tư trong phiên này là việc các chính phủ ở châu Âu và châu Á đủ tự tin để dỡ bỏ các biện pháp vừa giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 nhưng đồng thời đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái và làm mất đi hàng chục triệu việc làm.

Chuyên gia Neil Wilson thuộc trang giao dịch trực tuyến Markets.com cho hay việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại kết hợp với những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương đồng nghĩa giới đầu tư có thể an tâm hơn trước những thông tin về suy thoái kinh tế và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc “leo thang”.

Các số liệu kinh tế của Mỹ vẫn khá tồi tệ, với báo cáo mới nhất cho thấy 2,8 triệu người Mỹ đã mất việc trong tháng Năm và lòng tin trong các lĩnh vực dịch vụ vẫn thấp. Tuy nhiên, những báo cáo này không quá xấu như dự báo của thị trường trước đó.

Ngoài các số liệu yếu kém, nhà đầu tư cũng không quá bận tâm về việc Washington đình chỉ tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc tới và ra khỏi nước Mỹ, thông tin mới nhất cho thấy căng thẳng ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/6, VN - Index tăng 6,37 điểm (0,73%) lên 881,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 352 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 5.395 tỷ đồng. HNX - Index tăng 2,85 điểm (2,51%) lên 116,49 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục