Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà tăng trong khu vực

18:08' - 03/12/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà tăng trong phiên ngày 3/12 tại châu Á sau khi Mỹ đồng ý hoãn áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong vòng ba tháng...
Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà tăng trong khu vực.Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần qua, lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tìm ra một thỏa thuận nhằm “đóng băng” một loạt thuế trả đũa lẫn nhau, vốn đã tác động tới thị trường chứng khoán toàn cầu trong suốt năm nay.
Theo đó, Mỹ sẽ không tăng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/1/2019, còn Trung Quốc cam kết sẽ mua nhiều hàng hóa từ Mỹ. Hai bên đồng thời sẽ tham gia các cuộc đàm phán kéo dài 90 ngày nhằm tìm kiếm một cái kết cho cuộc tranh chấp thương mại này. Tuy nhiên, nếu đàm phán thất bại, mức thuế sẽ tăng từ 10% hiện nay lên 25%.
Tổng thống Trump còn cho rằng cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị G20 tại Buenos Aires, là hữu ích cùng với những tiềm năng không giới hạn cho cả Mỹ và Trung Quốc. Vào ngày 2/12, Tổng thống Mỹ cho biết Bắc Kinh đã nhất trí giảm hoặc dỡ bỏ thuế đối với ô tô nhập khẩu, hiện ở mức 40%.
Cuối phiên này, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 2,57% (66,61 điểm) lên 2.654,80 điểm, còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong 2,55% (675,29 điểm) 27.182,04 điểm.
Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 22.574,76 điểm, chứng khoán Sydney tăng 1,8%; chứng khoán Seoul cộng thêm 1,7%; chứng khoán Singapore tăng 2,2% còn chứng khoán Đài Bắc tăng 2,5%.
Trên thị trường tiền tệ, đồng NDT tăng gần 1% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1 USD = 6,8914 NDT. Đồng euro giao dịch ở mức 1,1363 USD/euro so với mức 1,1300 USD/euro trước đó. Đồng USD giảm còn 113,50 yen/USD so với mức 113,54 yen/USD, còn đồng bảng Anh ở mức 1,2780 USD/bảng so với 1,2800 USD/bảng trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục