BNEWS Các chuyên gia dự đoán, giá dầu có thể tăng lên 100 USD/thùng sớm nhất vào quý đầu tiên của năm 2022, đặc biệt nếu khu vực Bắc Bán Cầu trải qua một mùa Đông lạnh giá.
Stephen Schork, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu tài chính Schork Report đưa ra dự báo trên chương trình tin tức kinh doanh truyền hình “Squawk Box Asia” của CNBC rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao, bất chấp việc Mỹ và các quốc gia tiêu thụ dầu khác đã giải phóng hàng triệu thùng từ kho dự trữ để khiến giá năng lượng giảm.
Ông Stephen Schork chia sẻ: “Việc chỉ xả kho dự trữ dầu sẽ không thể điều chỉnh giá dầu”. Theo ông, dự trữ dầu chiến lược chỉ có thể để bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung đột xuất và ngắn hạn.Ông Schork khẳng định hiện nay có nhiều người đang cược rằng giá dầu sẽ tăng lên ngưỡng 100 USD/thùng và nói thêm rằng điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào quý đầu tiên của năm 2022, đặc biệt nếu khu vực Bắc Bán Cầu trải qua một mùa Đông lạnh giá vào cuối năm nay.“Xoa dịu” giá dầuGiá dầu đã tăng hơn 50% trong năm 2021, với cầu vượt nguồn cung khi nhiều quốc gia gỡ bỏ tình trạng phong tỏa và các hạn chế nghiêm trọng được áp dụng kể từ năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Việc nối lại các đường bay quốc tế khi nhiều quốc gia mở cửa đường biên giới cũng thúc đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu máy bay.Giá dầu Brent biển Bắc đã tăng vượt ngưỡng tâm lý quan trọng là 80 USD/thùng vào tháng 10/2021 và liên tục dao động quanh mức đó. Tính đến hôm 24/11 tại châu Á, giá dầu Brent quốc tế giao dịch gần mức 82,5 USD/thùng.Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/11 đã thông báo nước này sẽ “giải phóng” 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để góp phần cùng các quốc gia tiêu thụ năng lượng khác làm dịu sự gia tăng nhanh chóng của giá nhiên liệu.Trong tổng số đó, 32 triệu thùng dầu sẽ được trao đổi trong vài tháng tới, và 18 triệu thùng sẽ phục vụ các đơn hàng trước đó.Các quốc gia khác đã thực hiện cam kết xả kho dầu bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Cho đến nay, Vương quốc Anh đã đồng ý xuất kho khoảng 1,5 triệu thùng dầu, trong khi Ấn Độ cam kết 5 triệu thùng. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa công bố con số cụ thể.Chuyên gia Schork chia sẻ: “Mỹ đã quyết định xuất kho 50 triệu thùng dầu, có khả năng các đối tác sẽ tiếp tục xuất thêm 50 thùng nữa, đưa tổng số thùng dầu ra thị trường là 100 triệu thùng, tương đương với nhu cầu tiêu thụ dầu thô trong một ngày”.Trong khi đó, chuyên gia phân tích về năng lượng và khai thác tại ngân hàng Australia ông Vivek Dhar đã tỏ ra thận trọng hơn trong các ước tính của mình. Ông dự đoán trong một lưu ý hôm 24/11 rằng số thùng dầu do 6 quốc gia này xuất ra chỉ có thể lên tới hơn 70 triệu thùng, bởi việc giải phóng kho dự trữ dầu từ các quốc gia khác có thể chưa chắc chắn hoàn toàn.Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), thế giới tiêu thụ 97,53 triệu thùng dầu/ngày trong năm nay, tăng từ mức 92,42 triệu thùng/ngày trong năm 2020. Vào năm 2022, con số này có thể tăng lên 100,88 triệu thùng/ngày.“Đây là một dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thế giới chỉ có duy nhất một công cụ (để điều chỉnh giá dầu) và nhiều khả năng công cụ này sẽ không hoạt động. Tôi cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao trong vòng một tháng tới thay vì giảm xuống”, ông Schork khẳng định.Ông Schork nói thêm rằng Mỹ nên cân nhắc đàm phán với các nhà sản xuất dầu và yêu cầu họ tăng sản lượng để bù đắp sự mất cân bằng nguồn cung.Chuyên gia Dhar của Ngân hàng Commonwealth cho biết, giá dầu phục hồi vào hôm 23/11 cho thấy “thị trường đã bị choáng ngợp bởi việc giải phóng dự trữ dầu chiến lược”.“Đương đầu” với OPEC+ Những diễn biến mới nhất xảy ra sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (còn gọi là OPEC+) quyết định không bơm thêm dầu ra thị trường, bất chấp các việc giá dầu thô đã leo lên mức cao nhất trong nhiều năm và các áp lực của Mỹ nhằm hạ nhiệt thị trường. Theo kế hoạch sản lượng hiện tại, OPEC+ sẽ tăng dần sản lượng dầu thêm 400.000 thùng/ngày/tháng. Cuộc họp tiếp theo của khối này sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng tới.“Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy OPEC+ sẽ cân nhắc lại kế hoạch của mình”, các nhà phân tích của công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group cho biết trong một ghi chú hôm 22/11.Việc các nước tiêu thụ dầu xuất kho quy mô lớn trước thềm các cuộc họp của nhóm có thể tạo ra một sự phản ứng từ phía OPEC+, Eurasia Group nói.Các nhà phân tích của Eurasia Group cho biết: “Trong những điều kiện như vậy, động thái đối kháng của mỗi bên có thể dẫn đến sự biến động gia tăng, tạo ra môi trường giá dầu bấp bênh và thêm bất ổn”, các nhà phân tích của Eurasia Group cho biết. Họ cho rằng điều này sẽ không làm giảm áp lực về giá tiêu dùng và cũng như không mang lại cho các nhà sản xuất sự ổn định cần thiết để đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang vật lộn với đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ./.- Từ khóa:
- giá dầu
- mỹ
- opec
- opec+
- thị trường dầu mỏ
- giá dầu thế giới
Tin liên quan
Giá dầu châu Á tăng trở lại trong chiều 29/11
Giá dầu tăng chiều 29/11 do các nhà đầu tư chốt lời sau đợt lao dốc hôm thứ Sáu (26/11) và cũng do thị trường suy đoán rằng OPEC+ có thể tạm dừng tăng sản lượng bởi sự lan rộng của biến thể Omicron.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".











