BNEWS Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Khoa học Ý tưởng Á-Âu Grigory Trofimchuk nhận định Việt Nam đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương với tinh thần trách nhiệm cao.
Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Khoa học Ý tưởng Á-Âu Grigory Trofimchuk nhận định Việt Nam đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương với tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng nên hình ảnh một đất nước hiện đại và trở thành một trong những quốc gia có uy tín ở cả cấp độ khu vực và địa chính trị.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại LB Nga, chuyên gia Trofimchuk cho rằng Việt Nam nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, khu vực mà cả thế giới đang hướng đến trong bối cảnh châu Á nói chung là động lực của thương mại thế giới và chính trị hiện nay.
Thực tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á, thành viên tích cực của ASEAN cũng như các tổ chức quốc tế khác. Ông Trofimchuk nhận định với vai trò như vậy, Việt Nam có những đóng góp hiệu quả vào nhiều vấn đề tồn tại ở Đông Nam Á và châu Á nói chung.
Chuyên gia Trofimchuk cũng cho rằng ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung có rất nhiều tổ chức hội nhập, trong đó Việt Nam đóng một vai trò quan trọng nhờ sự kiên trì, nghiêm túc và sáng tạo. Ngoài các tổ chức hội nhập kinh tế, Việt Nam còn là thành viên tích cực, nghiêm túc trong các tổ chức địa chính trị trên toàn cầu, trong đó có Liên hợp quốc (LHQ), được các tổ chức và đối tác đánh giá cao, qua đó cho thấy Việt Nam đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương với tinh thần trách nhiệm cao. Trong lĩnh vực ngoại giao, các đại sứ Việt Nam thể hiện sự nghiêm túc cùng xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam hiện đại và có tiếng nói quan trọng ở cấp độ khu vực và địa chính trị.
Theo ông Trofimchuk, Việt Nam không chỉ tham gia vào các lĩnh vực ngoại giao và kinh tế mà còn tham gia tích cực vào các sứ mệnh nhân đạo như tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm nay. Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với hầu hết các nước châu Phi ở các mức độ khác nhau và đa dạng trong nhiều lĩnh vực.
Hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông cũng được mở rộng. Việt Nam đang vươn tầm ảnh hưởng ra hầu hết các châu lục trên thế giới và người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi cũng như Trung Đông biết đến Việt Nam nhiều hơn.
Chuyên gia Trofimchuk nhấn mạnh với những hoạt động trên, Việt Nam khẳng định mình không chỉ là một quốc gia mạnh mẽ mà còn có uy tín trên trường thế giới. Điều này chỉ có thể đạt được với một dân tộc Việt Nam kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin liên quan
Chủ tịch JICA: JICA sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với ASEAN
JICA sẽ hợp tác với ASEAN và các nước thành viên với tư cách là những đối tác bình đẳng và ngày càng quan trọng hơn nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.










