BNEWS Căn cứ vào các đồ thị, những sự kiện gần đây và động thái của Chính phủ Trung Quốc, đợt dịch bệnh này có thể đạt đỉnh vào giữa hoặc cuối tháng 2, sau đó chững lại và giảm xuống.
Trong đánh giá mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - ông Chung Nam Sơn cho rằng đợt bùng phát dịch bệnh sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc trong tháng này và sẽ qua đi vào tháng Tư tới.
Phát biểu tại một bệnh viện của Đại học Y Quảng Châu, vị chuyên gia 83 tuổi vốn nổi tiếng trong các công tác đẩy lùi Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003 đã lạc quan rằng đợt bùng phát dịch bệnh do 2019-nCoV sẽ sớm chậm lại với số ca nhiễm mới giảm ở một số địa phương.
Theo ông, căn cứ vào các đồ thị, những sự kiện gần đây và động thái của Chính phủ Trung Quốc, đợt dịch bệnh này có thể đạt đỉnh vào giữa hoặc cuối tháng 2, sau đó chững lại và giảm xuống. Ông cho biết: "Tôi hy vọng đợt dịch bênh này có thể qua đi vào tháng 4".
Trong khi đó, các chuyên gia dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc ngày 11/2 cho biết có tới 83% số các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới là do lây nhiễm chéo giữa các thành viên trong cùng một gia đình.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, chuyên gia Wu Zunyou cho biết khi một thành viên trong gia đình bị nhiễm virus, các trường hợp lây nhiễm thứ cấp có thể xảy ra do sự tiếp xúc gần gũi giữa các thành viên trong gia đình.
Ông đồng thời cảnh báo dịch bệnh bùng phát và có thể xâm nhập mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ sơ sinh và người già, theo đó ngăn ngừa virus lây lan, các gia đình cần để phòng thông gió, các thành viên tích cực đeo khẩu trang, rửa tay và tránh các hoạt động nhóm.
Cũng trong ngày 11/2, Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền các địa phương và các trường học hỗ trợ tài chính cho những học sinh từ các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của virus corona chủng mới.
Theo thông báo, đối với những học sinh nghèo, gia đình có người bị nhiễm virus corona chủng mới, các khoản hỗ trợ tài chính được đề xuất bao gồm trợ cấp tạm thời, giảm hoặc miễn học phí để đảm bảo cho việc học tập và sinh hoạt tại trường. Hai bộ trên cũng yêu cầu các trường học trên cả nước phải có chính sách chăm sóc học sinh từ các gia đình nghèo ở lại trường trong kỳ nghỉ Đông.
Trong khi đó, Thái Lan ngày 11/2 đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số bệnh nhân tại quốc gia Đông Nam Á này lên 33 người.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh - ông Suwanchai Wattanayingcharoenchai cho biết ca nhiễm mới là một phụ nữ Trung Quốc, 54 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán, được cách ly và đưa vào bệnh viện sau khi tiếp xúc một người Trung Quốc khác đã bị nhiễm 2019-nCoV khi đang ở Thái Lan.
Theo ông Suwanchai, bệnh nhân đang được điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở tỉnh Nonthaburi từ ngày 6/2 và bệnh tình không quá nghiêm trọng.
Trong tổng số 33 ca nhiễm virus corona chủng mới ở Thái Lan, có 10 người đã hồi phục và được trở về nhà. Cho đến nay, Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do dịch bệnh này.
"Xứ Chùa Vàng" cũng chưa áp đặt bất kỳ lệnh cấm nào đối với khách du lịch xuất cảnh hoặc nhập cảnh vào nước này kể từ khi dịch 2019-nCoV bùng phát, song vẫn tiến hành đo thân nhiệt ở sân bay và cửa khẩu, sàng lọc hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc khi đến và yêu cầu giấy chứng nhận sức khỏe do Trung Quốc cấp để được phép vào Thái Lan./.
>> Cuộc chiến của nữ y tá đầu tiên bị nhiễm nCoV ở Vũ HánTin liên quan
Dịch vụ trực tuyến “nở rộ” khi dịch do nCoV bùng phát
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc, nền kinh tế "‘tại nhà"’ lại đang phát triển ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập “lực lượng AI”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ bổ nhiệm cố vấn mới về AI và thành lập “lực lượng AI”, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh về công nghệ trí tuệ nhân tạo.










