BNEWS Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3/2026.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang (LB) Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3/2026.
Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại LB Nga về ý nghĩa và trọng tâm của chuyến thăm quan trọng này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
- Phóng viên: Kính thưa Đại sứ, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành thành công hai sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra những định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Xin Đại sứ cho biết về ý nghĩa và bối cảnh của chuyến thăm?- Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 3, cũng như kỳ bầu cử Quốc hội khóa mới. Có thể nói, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này diễn ra trong bối cảnh chính trị hết sức quan trọng của Việt Nam. Cả nước chúng ta, Đảng và Chính phủ đặt ra các kế hoạch phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao trên thế giới, cũng như mục tiêu rất cụ thể vào năm 2030, cũng như năm 2045.
Quan trọng nhất là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, nhưng cũng không thể thiếu được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có thể nói là của LB Nga. Trong nhiều năm, LB Nga hiện nay, cũng như trước đây, là một đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam.
Và những năm gần đây, quan hệ hai nước cũng diễn ra hết sức mạnh mẽ, cụ thể, ví dụ như ngay sau Đại hội Đảng, Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và cùng Tổng Bí thư chúng ta trao đổi nhiều định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước.
Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta cử đặc phái viên của Tổng Bí thư, đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sang để thông báo kết quả Đại hội Đảng và chuyến thăm hết sức thành công. Như vậy có thể nói, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một mặt là để tăng cường củng cố quan hệ hai nước. Mặt thứ hai là để phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế, như hợp tác với cả LB Nga để ủng hộ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
- Phóng viên: Trong bối cảnh đó, xin Đại sứ chia sẻ về trọng tâm của chuyến thăm cũng như tác động của chuyến thăm đối với việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và LB Nga, cũng như hợp tác giữa hai nước trong các khuôn khổ quốc tế?- Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Nhà nước chúng ta đến LB Nga, ngay sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chuyến thăm mở đầu một loạt sự kiện quan trọng, các cuộc tiếp xúc cấp cao trong năm 2026. Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam – LB Nga, nhất là về quan hệ chính trị, như chúng ta đã biết gần đây, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ diễn ra thường xuyên và trao đổi nhiều vấn đề lớn.
Chuyến thăm cũng mở rộng hơn nữa hợp tác giữa chúng ta với LB Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng hết sức nghiêm trọng. Thế nên, tôi tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ mở ra nhiều định hướng lớn với cả hai nước.
Thứ nhất, tăng cường củng cố hơn nữa tiếp xúc chính trị, từ kinh nghiệm của cá nhân tôi cũng như thực tiễn của hai nước gần đây, thì cuộc gặp gỡ của lãnh đạo hai nước có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, vừa nhìn lại quan hệ hai nước, vừa đề ra phương hướng lớn để phát triển trong năm 2026 cũng như sắp tới.
Thứ hai, chúng ta tiếp tục tăng cường duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Và hai nước đã coi nhau là những đối tác quan trọng, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần củng cố môi trường hòa bình để tập trung phát triển ở trong nước.
Thứ ba, chính là về kinh tế thương mại, tất cả chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhằm tăng cường và làm hợp tác hai bên hiệu quả hơn, thực chất hơn.
Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký một loạt hiệp định quan trọng liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân, hợp tác năng lượng và dầu khí. Chúng ta sẽ coi LB Nga là đối tác mang tầm chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Hợp tác năng lượng dầu khí sẽ được đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa, không những chỉ là về thương mại, mà cả thăm dò, khai thác cũng như đào tạo nguồn cán bộ.
Lĩnh vực tiếp theo là hợp tác về xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật. Chúng ta đều biết rằng LB Nga có rất nhiều kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống tàu điện ngầm, metro. Trong chương trình lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm những công trình quan trọng liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm mà hai bên bàn bạc tăng cường hợp tác. Chúng ta tiếp thu kinh nghiệm của LB Nga để phát triển hệ thống tàu điện ngầm của Việt Nam.
LB Nga là đối tác quan trọng hàng đầu về giáo dục đào tạo. Việt Nam sẽ cử nhiều hơn nữa các em sinh viên sang đây học trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước Việt Nam đang cần, nhất là về khoa học, công nghệ, kể cả những lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Gần đây tôi rất vui mừng thấy rằng hợp tác giữa cơ sở giáo dục hai bên hết sức chặt chẽ. Số ứng viên của Việt Nam sang LB Nga học ngày càng đông. Năm 2025, hơn 3.500 bạn đã nộp đơn ứng tuyển 1.000 suất học bổng, cho thấy mối quan tâm đang ngày càng tăng. Về văn học, nghệ thuật và giao lưu nhân dân, năm ngoái, chúng ta thực sự thành công với sự kiện festival văn hóa Việt Nam lần đầu tiên trên Quảng Trường Đỏ, vinh dự có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly. Chỉ trong 10 ngày đã thu hút gần 1 triệu du khách Nga và nước ngoài đến tham quan.
Và sau hoạt động này, lượng du khách của LB Nga và Việt Nam tăng đột biến. Năm 2025 ghi nhận 690.000 lượt khách du lịch, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Và trong 2 tháng đầu năm nay, đã vượt 240.000. Tôi hy vọng năm nay số khách du lịch của LB Nga đến Việt Nam sẽ đạt được hơn 1 triệu.
Như vậy, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy đáng kể các lĩnh vực hợp tác: chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, và giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo - có thể nói mang tính chất toàn diện, vừa có những vấn đề tầm nhìn dài hạn, vừa có những vấn đề hết sức nóng trong giai đoạn hiện nay, như an ninh năng lượng.
- Phóng viên: Xin cảm ơn Đại sứ!./.Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga
Thủ tướng Chính phủ đề nghị TTXVN và TASS tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa đặc biệt là trong chuyển đổi số, đào tạo nhân lực sử dụng tiếng Nga và tiếng Việt, duy trì hiệu quả các kênh hợp tác.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Campuchia đạt được thỏa thuận quan trọng về thương mại
Báo chí Campuchia trong các ngày 10-11/10 đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia.
-
Ý kiến và Bình luậnThủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia: Củng cố tin cậy, nâng tầm hợp tác
Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân.
-
Ý kiến và Bình luậnDoanh nhân thời hội nhập: Công nghệ hiện đại "giữ" hồn cốt ẩm thực truyền thống
Thương hiệu truyền thống hoàn toàn có thể bứt phá và vươn xa nếu người thủ lĩnh biết dùng công nghệ làm đòn bẩy để giữ gìn bản sắc.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực
Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác thương mại Việt - Trung tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất hơn
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 253,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 37,6% so với cùng kỳ, với dư địa mở rộng hợp tác và xuất khẩu.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Bước đột phá trong tư duy phát triển
Chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm kinh tế cần đi đôi với hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát xung đột lợi ích.
-
Ý kiến và Bình luậnHọc giả Trung Quốc: Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc hiện đang ở giai đoạn phát triển mức độ cao.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Lằn ranh giữa khát vọng làm giàu và kiểm soát lạm quyền
Nhu cầu làm giàu chính đáng là động lực phát triển tự nhiên của con người và xã hội. Việc Đảng cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân là một bước đột phá về tư duy.
-
Ý kiến và Bình luậnHãng KPL: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước
KPL nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của đồng chí Lê Minh Hưng sẽ góp phần thúc đẩy “gắn kết chiến lược”, tăng cường kết nối và hợp tác giữa Lào và Việt Nam.












