BNEWS Ngày 1/6, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục bàn giao gần 70 ha đất phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Đến nay, trong tổng số hơn 2.530 ha đất sân bay Long Thành giai đoạn 1, Đồng Nai đã bàn giao khoảng 2.320 ha, đạt hơn 91%.
Số đất bàn giao nêu trên (gần 70 ha) đa phần là đất do người dân sang nhượng bằng giấy viết tay, quá trình xác minh, áp giá đền bù, hỗ trợ, tái định cư gặp rất nhiều khó khăn.
Để người dân đồng thuận bàn giao đất, chính quyền đã gặp gỡ, tuyên truyền, vận động; đồng thời đưa ra chính sách tạm cư, hỗ trợ người dân tìm chỗ ở trong thời gian chờ đến nơi ở mới.
Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các nhà thầu sẽ huy động máy móc, trang thiết bị tiến hành san nền, đảm bảo dự án đúng tiến độ.Dù Đồng Nai chưa bàn giao hết đất phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 1, song về cơ bản, diện tích đất đã bàn giao đáp ứng nhu cầu thi công.
Theo lãnh đạo huyện Long Thành, công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đến nay đã cơ bản hoàn thành.Bởi trong số hơn 200 ha đất sân bay Long Thành giai đoạn 1 mà Đồng Nai chưa bàn giao thì chỉ có 26 trường hợp với diện tích 9 ha là chưa hoàn thiện hồ sơ.
Số còn lại đã được đền bù, hỗ trợ, nhưng do người dân đang chờ xây dựng nhà tại nơi ở mới nên chưa dời đi.
Huyện Long Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân di dời, sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư sân bay.
Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, trong đó giai đoạn 1 cần diện tích hơn 2.530 ha. Các đơn vị đang san nền, đóng cọc nhà ga.Dự kiến cuối năm 2022, thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ được khởi công và đến tháng 9/2025 sân bay đi vào khai thác./.
Tin liên quan
Hoàn thành kiểm đếm hiện trạng đất khu vực dự án đường kết nối sân bay Long Thành
UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất bị thu hồi để phục vụ tuyến đường số 1 và đường số 2 kết nối sân bay Long Thành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng thương hiệu Việt trên nền tảng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
Không còn đơn thuần là tên gọi hay biểu tượng nhận diện, thương hiệu đã trở thành tài sản chiến lược, để nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản
Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026 tập trung vào các hướng nghiên cứu lõi của ngành công nghiệp vi mạch hiện đại, từ thiết kế...
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam đề xuất 3 trọng tâm thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nhật Bản
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược nhằm đưa quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển thực chất và hướng tới tương lai.
-
Kinh tế Việt NamTHƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2026)
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu: THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2026).
-
Kinh tế Việt NamTái định hình môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong kỷ nguyên số thì doanh nghiệp không thể tiếp thị bị động mà phải chủ động, bởi xuất phát phát điểm thâm nhập vào thị trường toàn cầu đã chậm hơn các nước.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Điểm đến của dòng vốn FDI thế hệ mới
Việc các tập đoàn quốc tế liên tục lựa chọn Tây Ninh để mở rộng sản xuất cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của địa phương đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long phát triển thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu
Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhiều dư địa để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là lĩnh vực thủy sản.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long có thêm nhà máy thức ăn thủy sản công suất 84.000 tấn/năm
Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) tổ chức khánh thành Nhà máy thức ăn cá biển và cá nước lạnh với công suất thiết kế 84.000 tấn/năm.










