Có đủ slot cho Bamboo Airways khai thác chuyến Tp. Hồ Chí Minh - Côn Đảo?
Trong giai đoạn trước đây, bên cạnh Vasco, có hãng hàng không Mekong Air đã từng khai thác đường bay này bằng tàu bay Bombadier CRJ900 (dừng khai thác năm 2012).
Đánh giá về kế hoạch khai thác của Bamboo Airways, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay Tp. Hồ Chí Minh - Côn Đảo bằng tàu bay Embraer 190 từ 1/2/2021 với tần suất từ 2-3 chuyến/ngày.
Mặt khác, về năng lực khai thác, hiện sân bay Côn Đảo đủ điều kiện tiếp nhận tàu bay Embraer 195 và Embraer 190. Với giới hạn khai thác 3 chuyến bay/giờ, Côn Đảo có thể phục vụ 33 chuyến bay chuyến bay cất cánh và 33 chuyến bay hạ cánh hàng ngày.
Hiện tại, Vietnam Airlines và Vasco đang xây dựng kế hoạch khai thác các đường bay đến Côn Đảo cho giai đoạn từ 15/2/2021 đến 28/2/2021 với tần suất khai thác trung bình 22 - 23 chuyến/ngày và có một số ngày là 25 chuyến.
Sang tháng 3/2021, Vietnam Airlines và Vasco duy trì 20 - 22 chuyến bay khứ hồi/ngày. Với kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines và Vasco, Côn Đảo vẫn đủ slot (suất, chỗ, vị trí) cho Bamboo Airways.
“Trên cơ sở kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines, Vasco và Bamboo Airways, nhu cầu của thị trường, khả năng đáp ứng của sân bay Côn Đảo đối với chủng loại tàu bay khai thác và quỹ slot của sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã ưu tiên xác nhận slot cho Vietnam Airlines và Vasco theo nhu cầu và phù hợp với khả năng khai thác của đội tàu bay ATR72. Các slot còn lại sẽ được bố trí cho Bamboo Airways trong giới hạn khai thác của Cảng hàng không Côn Đảo”, Cục trưởng Đinh Việt Thắng thông tin.
Cũng theo Cục trưởng Đinh Việt Nam, trước mắt cấp phép cho Bamboo Airways với tần suất 1 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ và tăng tính cạnh trang trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo vai trò chủ đạo của Vietnam Airlines và Vasco.
Năm 2020, các đường bay đến Côn Đảo đạt xấp xỉ 448 nghìn khách, tăng 4,1% so năm 2019, trong đó đường bay Tp. Hồ Chí Minh - Côn Đảo do Vietnam Airlines và Vasco khai thác (tần suất 7/ngày thường và 10 chuyến khứ hồi/ngày cuối tuần trong tháng thấp điểm và 20-24 chuyến/ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán và Hè 2020) đạt 320 nghìn khách với hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 85% và có những thời điểm hệ số sử dụng ghế đạt 100% với mức giá vé bán ra là giá trần được quy định bởi Bộ Tài chính (1,82 triệu đồng/chiều).
“Đây là con số hết sức ấn tượng trong bối cảnh ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 và các đường bay đến Côn Đảo bị đóng băng trong giai đoạn tháng 4 và 5/2021”, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đánh giá.
Thông tin thêm, ông Đinh Việt Thắng cho biết: Tính riêng giai đoạn Tết Nguyên đán 2020 (tháng 1 và tháng 2), đường bay này đạt 49 nghìn khách với hệ số sử dụng ghế đạt 89% (tháng 2/2020 đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).
Hiện tại, Vietnam Airlines và Vasco đang khai thác 14-15 chuyến/ngày trên đường bay Tp. Hồ Chí Minh - Côn Đảo. Dự kiến sẽ khai thác từ 22-23 chuyến/ngày cho giai đoạn từ 15/2/2021 đến hết lịch bay mùa Đông 2020/2021(27/3/2021)./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Bamboo Airways và OCB ký kết triển khai thẻ đồng thương hiệu OCB – BAV
14:23' - 02/02/2021
Hãng hàng không Bamboo Airways và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa tổ chức lễ ký kết triển khai thẻ đồng thương hiệu OCB – BAV.
-
Chuyển động DN
Bamboo Airways triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch
11:53' - 02/02/2021
Từ ngày 28/01/2021, hãng đã ngừng tất cả các chuyến bay đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cho đến khi có thông báo mới.
-
Chuyển động DN
Bamboo Airways tung ưu đãi mua 1 tặng 1 mừng đường bay mới khai trương
11:30' - 31/01/2021
Ngay trước thềm Tết Nguyên Đán 2021, hãng hàng không Bamboo Airways đồng loạt khai trương nhiều đường bay mới, kết nối rộng hai đầu đất nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Đơn hàng dồi dào, doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó
18:17' - 16/05/2022
Các doanh nghiệp dệt may lo ngại, bên cạnh tín hiệu tích cực thì vẫn còn đó những thách thức, đặc biệt là về nguồn cung nguyên phụ liệu.
-
Doanh nghiệp
Nga đạt thỏa thuận quốc hữu hóa tài sản của Renault
16:05' - 16/05/2022
Ngày 16/5, cơ quan chức năng Nga và Renault, hãng chế tạo ô tô của Pháp, đều đã xác nhận đã ký kết thỏa thuận về việc mua - bán tài sản của tập đoàn này tại Nga.
-
Doanh nghiệp
EVNNPT hướng về người lao động
10:27' - 16/05/2022
EVNNPT tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...
-
Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cùng 15 hãng hàng không quốc tế tham gia “thử thách” chuyến bay bền vững
09:39' - 16/05/2022
Vietnam Airlines vừa chính thức tham gia “Thử thách chuyến bay bền vững” của Liên minh Hàng không toàn cầu Skyteam, với chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN416 từ Hà Nội đến Seoul (Hàn Quốc).
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận của Aramco tăng 82% nhờ giá dầu tăng phi mã
07:03' - 16/05/2022
Tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia đã công bố mức lợi nhuận tăng chóng mặt - tới 82% trong quý I/2022 do giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng phi mã.
-
Doanh nghiệp
EVNNPC đảm bảo cấp điện đúng tiến độ cho Khu công nghiệp Sông Khoai
21:09' - 15/05/2022
Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết đã đảm bảo đúng tiến độ cấp điện cho Khu công nghiệp Sông Khoai (Quảng Ninh).
-
Doanh nghiệp
Chevron thăm dò đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp tại Indonesia
16:58' - 15/05/2022
Công ty năng lượng Chevron Corporation của Mỹ và công ty dầu khí PT Pertamina thuộc sở hữu của nhà nước Indonesia đã ký kết thỏa thuận nhằm thăm dò các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp.
-
Doanh nghiệp
Lợi ích kép từ công nghệ thu hồi khí hydrocarbon của Vietsovpetro
16:38' - 15/05/2022
Việc nghiên cứu thành công giải pháp thu hồi khí hydrocacbon của Vietsovpetro không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn tận thu được nguồn nguyên liệu thay thế dầu cho hệ thống nồi hơi trên tàu FSO.
-
Doanh nghiệp
Air Products & Chemicals của Mỹ đầu tư 7 tỷ USD vào Indonesia
15:20' - 15/05/2022
Air Products & Chemicals - nhà sản xuất hóa chất và khí công nghiệp đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ đã thực hiện giai đoạn đầu tư ban đầu vào các dự án ở Indonesia với tổng trị giá 7 tỷ USD.