Cơ hội để Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang EU

08:37' - 01/10/2020
BNEWS Thái Lan đang có nhiều cơ hội xuất khẩu gạo cao cấp của sang Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này cho phép nhập khẩu 24.883 tấn gạo với mức thuế nhập khẩu bằng 0 trong tháng Mười.
Theo Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Keerati Rushchano, Ủy ban châu Âu vừa mới thông báo rằng hạn ngạch hàng năm còn lại đối với gạo (gạo trắng, gạo Hom Mali, gạo thơm và gạo đồ 100%) sẽ được hưởng mức thuế 0% vào tháng Mười đối với khối lượng lên tới 24.883 tấn.

EU đã đặt hạn ngạch nhập khẩu gạo là 630.000 tấn trong năm 2020. Truyền thông sở tại dẫn lời ông Keerati nhận xét với mức thuế nhập khẩu bằng 0, đây là cơ hội tốt để các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan tăng cường xuất khẩu vào thị trường EU.

Thông thường EU thu thuế nhập khẩu ở mức 145 euro/tấn. EU đã yêu cầu các nhà nhập khẩu phải xin giấy phép nhập khẩu trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng Mười. Ông Keerati cho biết các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan muốn được áp dụng hiện hạn ngạch trước tiên phải xin giấy chứng nhận xuất khẩu gạo sang EU thông qua Vụ Ngoại thương. Các nhà xuất khẩu có thể đăng ký giấy chứng nhận từ ngày 29/9 đến 14/10 mà không phải trả bất kỳ khoản phí đặc biệt nào.

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2020, Thái Lan xuất khẩu 146.362 tấn gạo, trị giá 140 triệu USD sang EU. Năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 405.263 tấn gạo sang EU với trị giá 315 triệu USD, tăng so với khối lượng 399.519 tấn với trị giá 296 triệu USD của năm 2018.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Charoen Laothammatas cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan sang EU có khả năng giảm từ năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến nhu cầu gạo tại các nhà hàng và khách sạn giảm.

Việc đưa ra dự đoán về xuất khẩu gạo Hom Mali cao cấp trong năm nay là khó khăn do năng lực sản xuất vẫn chưa chắc chắn. Theo ông Charoen, trong 9 tháng tính từ đầu năm, Thái Lan xuất khẩu được khoảng 4 triệu tấn gạo.

Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Quốc gia Đông Nam Á này sản xuất hơn 20 triệu tấn gạo mỗi năm, trong đó khoảng 10 triệu tấn để tiêu dùng trong nước và phần còn lại để xuất khẩu.

Năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo, thu về 131 tỷ baht (4,13 tỷ USD), giảm 32% về lượng và 25% về giá trị so với năm trước đó. TREA mới đây dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2020 có thể giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập niên qua là 6,5 triệu tấn, so với mức dự báo trước đây là 7,5 triệu tấn, do có nhiều nhân tố tiêu cực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục